1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama: Trump không phải hình mẫu tiêu biểu để noi theo

(Dân trí) - Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest ngày 4/10 chia sẻ với các phóng viên rằng Tổng thống Barack Obama không nghĩ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump là một hình mẫu tiêu biểu mà trẻ em Mỹ có thể noi theo.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới hôm qua 4/10, khi được hỏi liệu Tổng thống Barack Obama có nghĩ tỷ phú Donald Trump là hình mẫu lý tưởng hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest đã thẳng thắn trả lời rằng: “Không”. “Tôi nghĩ ông ấy (Obama) đã nói rất rõ điều này trong nhiều dịp trước đây rồi”, ông Earnest cho biết.

Trước đó, ông Obama từng tuyên bố ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump - một ngôi sao truyền hình thực tế - “không phù hợp” để trở thành tổng thống Mỹ, đồng thời cho rằng tỷ phú New York chỉ “gieo rắc nỗi sợ hãi”, chứ không đưa ra được những giải pháp cho các cử tri còn đang lo lắng về nhiều vấn đề của nước Mỹ.

“Có hàng trăm triệu người Mỹ hàng ngày vẫn đang là hình mẫu cho con cái họ noi theo. Nhưng dựa trên những quan ngại sâu sắc của ngài tổng thống về ứng viên đảng Cộng hòa, tôi tự tin khẳng định rằng ông Obama sẽ không cảm thấy thoải mái khi mô tả ông Trump theo cách đó”, ông Earnest cho biết thêm.

Câu hỏi về việc liệu ông Trump có phải hình mẫu lý tưởng hay không được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kelly Ayotte của bang New Hampshire bất ngờ đính chính điều mà bà từng “lỡ lời” nói ra trước đó rằng ông Trump là một hình mẫu để các con của bà noi theo.

Mặc dù đã tiến rất gần đến chiếc ghế tổng thống khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa cuộc bỏ phiếu sẽ chính thức diễn ra nhưng Donald Trump đến nay vẫn là cái tên gây nhiều tranh cãi trong mùa bầu cử tại Mỹ năm nay. Ông trùm bất động sản đã nhiều lần khiến dư luận “dậy sóng” vì những phát ngôn bạo miệng cũng như những đề xuất chính sách gây nhiều tranh cãi. Mới đây, ông Trump lại đối mặt với nghi án trốn thuế sau khi tờ New York Times công bố một báo cáo cho thấy tỷ phú này có thể đã lách luật để trốn đóng thuế trong gần 20 năm qua.

Thành Đạt

Theo Yahoo