1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama tới Anh thuyết phục ở lại EU

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 21/4 đã bắt đầu chuyến thăm Anh với mục đích thuyết phục Anh tiếp tục ở lại Liên minh châu Âu để khối này tiếp tục vững mạnh.


Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)

Ông Obama hôm qua đã đặt chân tới London để nói với cử tri ở đây rằng các vấn đề khủng bố, nhập cư, suy giảm tăng trưởng chỉ có thể giải quyết một cách hiệu quả khi Anh ở lại EU. “EU không làm hạn chế ảnh hưởng của Anh, thậm chí còn giúp gia tăng tầm ảnh hưởng này”, ông Obama nói.

Trang tin Daily Telegraph dẫn lời ông Obama nói rằng: “Với tư cách là công dân Anh, các bạn nên tự hào rằng EU đã giúp lan tỏa các giá trị của Anh như dân chủ, các luật lệ và các thị trường mở khắp lục địa”.

Dự kiến, trong chuyến thăm Anh, ông Obama sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron về vấn đề kinh tế toàn cầu, cuộc chiến chống khủng bố và đặc biệt là vấn đề Anh có ở lại EU hay không.

Peter Wittig, đại sứ Đức tại Mỹ, cho rằng ông Obama sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục Anh ở lại EU. “Tôi cho rằng người Anh sẽ lắng nghe ông ấy và chắc chắn ông ấy sẽ có những bình luận đúng đắn về vấn đề này. Anh và Mỹ vốn có mối quan hệ khá gần gũi và lâu đời”.

Chuyến thăm của ông Obama diễn ra trong bối cảnh không chỉ tại Anh mà còn ở châu Âu đang dấy lên những tranh luận trái chiều về kế hoạch trưng cầu dân ý về việc Anh có ở lại EU hay không vào ngày 23/6 tới. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng trước đó cho biết tổng thống Obama sẽ chỉ tham gia vào tranh luận sâu nếu được đề nghị.

Đánh giá về vai trò của Anh trong EU, ông Charlie Kupchan, trợ lý đặc biệt của Tổng thống Obama kiêm Giám đốc phụ trách những vấn đề châu Âu của Nhà Trắng cho rằng: “Anh có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua và đây là một trong những nước đã đóng góp lớn trong việc kiến tạo nên một thời đại văn minh. Chúng tôi hy vọng nước Anh sẽ duy trì được tầm ảnh hưởng này và chúng tôi nghĩ rằng trong thế giới ngày nay hình thức ảnh hưởng đó được đạt được tốt nhất thông qua các câu lạc bộ, thuyết hỗ sinh và làm việc nhóm. Về phương diện này, theo dự đoán của chúng tôi Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò đó một cách hiệu quả nhất nếu tiếp tục là một phần của EU”.

Minh Phương

Tổng hợp