1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama điều 1.500 quân trở lại Iraq chiến đấu với IS

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 7/11 theo giờ địa phương đã phê chuẩn việc điều 1.500 binh sỹ trở lại Iraq, tăng gấp đôi số lượng quân nhân Mỹ tại quốc gia đang phải gồng mình chiến đấu với nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Binh sỹ Mỹ tại Iraq sẽ tăng từ 1.600 hiện nay lên 3.100 người
Binh sỹ Mỹ tại Iraq sẽ tăng từ 1.600 hiện nay lên 3.100 người

Động thái này sẽ mở rộng hoạt động hỗ trợ huấn luyện và cố vấn của Mỹ cho các lực lượng người Kurd và chính phủ Iraq tại các khu vực mới, trong bối cảnh họ đang nỗ lực tái chiếm các vùng đất đã mất về tay IS, bao gồm cả tỉnh Anbar ở phía Tây, nơi binh sỹ chính phủ Iraq đã buộc phải rút lui.

Lực lượng tăng viện là “một phần của chiến lược củng cố sức mạnh của các đối tác trên thực địa”, nhưng sẽ chỉ giữ vai trò “không tham chiến”, thông báo của Nhà Trắng viết.

Mỹ hiện đang cùng đồng minh thực hiện các cuộc không kích nhắm vào IS tại Iraq và Syria, nhưng giới chức nước này quả quyết rằng quyết định trên không phải tín hiệu về một cuộc chiến tổng lực trên bộ nữa.

“Họ sẽ không được đưa vào chiến đấu”, một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định. Lực lượng Mỹ sẽ thực thi các nhiệm vụ như đã được đề ra ngay từ đầu, đó là giúp đỡ các lực lượng Iraq trên thực địa, vốn được yểm trợ bởi các chiến đấu cơ của liên quân trên không, vị quan chức này nói.

“Nhiệm vụ với toàn bộ các quân nhân của chúng tôi là không đổi. Chúng tôi chỉ gia tăng nhân lực để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt hơn”.

1.500 binh sỹ này sẽ bao gồm các cố vấn để giúp lực lượng Iraq lên kế hoạch cho các chiến dịch, và một nhóm sỹ quan huấn luyện sẽ được triển khai khắp Iraq, trong bối cảnh Washington muốn gia tăng áp lực lên các phiến quân IS.

“Số lượng binh sỹ này sẽ thực sự giúp chúng tôi tiếp cận nhiều khu vực hơn tại Iraq để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ”, vị quan chức giấu tên nói.

Để đảm bảo tài chính cho cuộc chiến, ông Obama đã lên kế hoạch đề nghị Quốc hội Mỹ bổ sung 5,6 tỷ USD, bao gồm 1,6 tỷ USD để huấn luyện và vũ trang cho các lực lượng Iraq. Lực lượng binh sỹ bổ sung trên cũng sẽ không được triển khai cho đến khi quốc hội Mỹ phê chuẩn khoản ngân sách này.

Ông Obama đã đưa ra quyết định tăng cường lực lượng sau các cuộc thảo luận với các tướng lĩnh trong vài tuần gần đây. Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel đã đề nghị tăng viện lực lượng sau khi có đề nghị từ chính phủ Iraq, và ý kiến tư vấn từ Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Martin Dempsey, và tư lệnh Bộ chỉ huy trung ương Mỹ, tướng Lloyd Austin, người đang giám sát chiến dịch không kích chống IS, Lầu Năm Góc cho biết.

Thanh Tùng
Theo AFP