1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama chỉ trích bình luận về người Hồi giáo của tỷ phú Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua 14/6 đã lên tiếng chỉ trích ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump vì đề xuất ngừng cấp phép cho những người đến từ các nước “có lịch sử khủng bố” nhập cư vào Mỹ, gọi đây là hành vi nguy hiểm, phản bội lại các giá trị Mỹ và kích động các hành động cực đoan.

Tổng thống Obama chỉ trích bình luận về người Hồi giáo của tỷ phú Trump

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Bộ Tài chính Mỹ hôm qua 14/6, Tổng thống Obama cảnh báo rằng những đề xuất của các chính trị gia như Donald Trump về việc cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, tăng cường sự giám sát đối với người Hồi giáo tại Mỹ và thiết lập chương trình kiểm tra tôn giáo dành cho bất kỳ ai đặt chân tới Mỹ sẽ đi ngược lại với các nguyên tắc cốt lõi của Washington và có thể khiến cho nước này ít an toàn hơn.

“Nếu từ bỏ những giá trị đó, chúng ta không chỉ khiến cho quá trình cực đoan hóa tại Mỹ và các nước khác trên thế giới trở nên dễ dàng hơn, mà chúng ta còn phản bội lại tất cả những gì mà chúng ta đang gắng sức bảo vệ, đó là sự đa nguyên, sự cởi mở, tính thượng tôn pháp luật, quyền tự do dân sự, và tất cả những gì từng đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại và vượt trội”, Tổng thống Obama nói.

“Nếu chúng ta từ bỏ những giá trị đó, những kẻ khủng bố sẽ giành chiến thắng và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”, ông Obama nhấn mạnh.

Cũng theo ông Obama, các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS muốn đẩy mạnh tư tưởng “phương Tây ghét người Hồi giáo”, biến tư tưởng này thành một cách thức tuyên truyền để tuyển mộ thêm chiến binh. Vì vậy, ông cảnh báo bất kỳ hành động nào của Mỹ giúp hợp pháp hóa tư tưởng đó sẽ “tiếp tay” cho các nhóm khủng bố.

Tổng thống Obama cũng phản bác lại ý kiến của tỷ phú Trump trước đó cho rằng ông nên từ chức vì không dùng cụm từ “chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan” trong thông điệp gửi tới người dân Mỹ sau vụ thảm sát ở hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida sáng hôm 12/6 khiến 49 người thiệt mạng.

“Gọi một mối đe dọa bằng một cái tên khác không có nghĩa là bỏ qua mối đe dọa đó. Đó là sự đánh lạc hướng chính trị”, Tổng thống Obama nói.

Trong bài diễn thuyết tại Pittsburgh hôm qua 14/6, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton nói đề xuất của ông Trump càng làm cho bà tin vào quan điểm cho rằng tỷ phú New York tạm thời không phù hợp để đảm đương cương vị là người lãnh đạo nước Mỹ. Theo cựu Ngoại trưởng Mỹ, đứng trước những vụ việc như vụ thảm sát ở Orlando, tổng thống cần phản ứng bình tĩnh, nhẹ nhàng và trang nghiêm, chứ không thể nóng vội như tỷ phú Trump.

Trước đó, trong bài phát biểu về an ninh quốc gia ở New Hampshire hôm 13/6, ông Trump đã nói rằng sau khi đắc cử tổng thống, ông sẽ ngừng cấp phép nhập cư cho những người đến từ những nước từng có lịch sử liên quan đến chủ nghĩa khủng bố chống lại Mỹ, châu Âu hoặc các đồng minh của Mỹ, cho tới khi Washington thực sự hiểu rõ làm thế nào để ngăn chặn những mối đe dọa khủng bố.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, tỷ phú Trump từng khiến dư luận “dậy sóng” khi đề xuất lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ. Sau khi vụ xả súng ở hộp đêm Pulse xảy ra, ông Trump “vỗ ngực tự hào” rằng cảnh báo trước đó của ông về mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã được chứng minh là đúng.

Thành Đạt

Tổng hợp