1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama cảnh báo lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/9 đã lên án vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với an ninh khu vực, đồng thời cam kết thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế mới nhằm đáp trả động thái này của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Barack Obama (Ảnh: infonepal)
Tổng thống Barack Obama (Ảnh: infonepal)

Tổng thống Barack Obama đã tham vấn qua điện thoại với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi nhận được thông tin về vụ thử hạt nhân lần thứ 5, cũng là vụ thử mạnh nhất của Triều Tiên.

“Chúng tôi nhất trí làm việc với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các đối tác (trong vòng đàm phán) Sáu bên và cộng đồng quốc tế để thực thi quyết liệt các biện pháp hiện thời, vốn đã được áp đặt (lên Triều Tiên) trong những nghị quyết trước đây, đồng thời tiến hành các bước đi bổ sung quan trọng, trong đó có các biện pháp trừng phạt mới”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

“Nói một cách rõ ràng, Mỹ không và sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên với tư cách là một quốc gia hạt nhân. Với cương vị là Tổng tư lệnh của Mỹ, tôi có trách nhiệm bảo vệ người dân Mỹ và đảm bảo rằng Mỹ sẽ dẫn đầu cộng đồng quốc tế trong nỗ lực đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên”, ông Obama nói thêm.

Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc “triển khai những bước đi cần thiết để bảo vệ các đồng minh trong khu vực” trước tham vọng hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đó, sau khi vừa trở về từ hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc và hội nghị ASEAN tại Lào, Tổng thống Obama đã họp khẩn cấp với Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice sau khi có thông tin Triều Tiên thử hạt nhân vào sáng hôm qua.

Cảnh báo trên của người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần 5 ở bãi thử Punggye-ri vào đúng dịp kỷ niệm ngày quốc khánh 9/9. Bình Nhưỡng tuyên bố đây là một vụ thử nghiệm nổ đầu đạn hạt nhân thành công và từ giờ Triều Tiên đã có thể gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo.

Thành Đạt

Theo AFP