1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga Putin “tấn công” Mỹ trong thông điệp liên bang

(Dân trí) - Ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu trước hai viện của Quốc hội Nga và nhân dân, khẳng định Mỹ luôn gây ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nga và các nước láng giềng của mình, đồng thời cảnh báo người dân về những khó khăn phía trước.

Ông Putin phát biểu trước quốc hội Nga.

Ông Putin phát biểu trước quốc hội Nga.
 
Nhận định trên được người đứng đầu điện Kremlin đưa ra trong phần nhận định về các cuộc đối thoại của Mátxcơva với châu Âu và Mỹ về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine.

“Không phải ngẫu nhiên mà tôi đề cập tới những người bạn Mỹ của chúng ta, bởi họ luôn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nga và các nước láng giềng một cách trực tiếp hoặc từ sau hậu trường”, ông Putin nói.

“Đôi khi tôi thậm chí không biết nên nói chuyện với ai thì tốt hơn - với chính phủ của những quốc gia đó, hay trực tiếp với nhưng nhà bảo trợ và tài trợ người Mỹ của họ”, ông Putin nói.

Liên quan tới diễn biến hiện nay tại Ukraine, cũng như việc sáp nhập Crimea vào Nga, ông Putin khẳng định Nga có quyền theo đuổi đường lối phát triển duy nhất của mình.
 
Các quan chức lắng nghe bài phát biểu của ông Putin.
Các quan chức lắng nghe bài phát biểu của ông Putin.

“Điều này cũng áp dụng với Ukraine”, vị Tổng thống Nga nói. Việc sử dụng vấn đề nhân quyền để che đậy cho cuộc đảo chính tại Ukraine là “đạo đức giả”.

Nhắc lại cuộc trưng cầu dân ý và tái thống nhất Crimea vào Nga, Putin gọi đó là một sự kiện lịch sử lớn. “Crimea có ý nghĩa lớn với nước Nga. Và người Nga sẽ mãi mãi nhìn nhận khu vực này theo cách đó”.

Việc sáp nhập Crimea đã khiến Nga phải chịu nhiều lệnh cấm vận từ Mỹ và châu Âu, đẩy mối quan hệ giữa hai bên xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên Putin khẳng định các lệnh cấm vận và hạn chế đó chỉ khiến có thêm động lực thực hiện các mục tiêu của mình.

“Bất kỳ khi nào ai đó tin rằng nước Nga đang trở nên quá mạnh và độc lập, những công cụ này sẽ được áp dụng ngay lập tức”, vị Tổng thống tuyên bố. Phương Tây “có thể đã tưởng tượng ra một số nguyên do khác để kiềm chế sự lớn mạnh của nước Nga”, cho dù không có căng thẳng tại Crimea và Ukraine.
 
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Mátxcơva sẽ không chấm dứt quan hệ với các nước phương Tây, bất chấp tình hình hiện tại.

“Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không rút lại các mối quan hệ với châu Âu, Mỹ, và cùng lúc đó sẽ hồi sinh và mở rộng các mối quan hệ truyền thống với Nam Mỹ, tiếp tục củng cố quan hệ tại châu Phi, với các nước ở Trung Đông”.

Ân xá toàn phần cho người hồi hương sản từ nước ngoài

Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình Nga.
Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình Nga.
 
Trong phần trình bày về chính sách kinh tế, Tổng thống Putin đã đề xuất một biện pháp rất đáng chú ý, đó là ân xá hoàn toàn cho những cá nhân có tài sản ở nước ngoài muốn đưa về nước. 

“Tôi đề xuất áp dụng ân xá hoàn toàn cho những nguồn vốn quay trở về Nga. Ân xá hoàn toàn. Hãy thực hiện việc này ngay bây giờ, nhưng chỉ một lần duy nhất”, ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh, và khẳng định chính sách này sẽ “đem đến sự đảm bảo chắc chắn về mặt pháp lý” cho những người có tài sản ở nước ngoài. 

Chính sách trên khi được triển khai có thể giúp kinh tế Nga giải quyết được nhiều khó khăn. Tính riêng từ đầu năm tới nay, khoảng 100 tỷ USD đã chảy khỏi Nga, theo hãng tin nhà nước Sputnik News. 

Đồng thời, nhà lãnh đạo nước Nga cũng đề xuất một kế hoạch không tăng thuế trong vòng 4 năm, nới lỏng sự kiểm soát hành chính đối với hoạt động kinh doanh, nhằm tạo ra chất xúc tác cho sự phát triển hoạt động kinh doanh tại Nga.  

Ông Putin tin tưởng rằng, bất chấp tình hình chính trị hiện tại, Nga sẽ “mở cửa với thế giới” bằng cách tạo ra một bầu không khí và hệ thống có lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài và liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp quốc tế. 

Ông lưu ý rằng mục tiêu chính của chính phủ nên là kích thích hoạt động đầu tư của khu vực tư nhân và đem lại cho người dân những cơ hội mới.

“Chúng ta có một thị trường và nguồn lực nội địa khổng lồ, với những con người thông minh đầy năng lực”, vị Tổng thống Nga nói.

Thanh Tùng
Tổng hợp