1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga Putin cáo buộc Mỹ gây bất ổn thế giới

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/10 đã cáo buộc Mỹ đang khiến thế giới ngày càng huy hiểm hơn với nỗ lực áp đặt ý đồ của mình lên những nước khác. Ông cũng cho rằng phương Tây vẫn tiếp tục con đường tài trợ các nhóm Hồi giáo cực đoan.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin
 Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra tại cuộc họp của câu lạc bộ quốc tế Valdai, diễn ra tại Sochi, nơi các chuyên gia chính trị quốc tế đang tụ họp.

Nếu Mỹ không từ bỏ “tham vọng bá chủ mãi mãi”, thì “hy vọng về một sự phát triển hòa bình và ổn định chỉ là ảo vọng, và những thách thức ngày nay sẽ dẫn tới sự sụp đổ của trật tự thế giới”, ông chủ điện Kremlin tuyên bố.

Với giọng nói đầy giận dữ, ông Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang cố gắng “dẫn dắt thế giới đi hoàn toàn theo những nhu cầu của họ” kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, bằng cách dùng sức ép kinh tế, quân sự, và thường hỗ trợ cho các nhóm cực đoan để đạt được mục đích.

“Tôi tiếp tục ngạc nhiên khi thấy các đối tác của chúng tôi đi vào, như cách chúng tôi nói, con đường cũ hết lần này qua lần khác. Trong khi đó, họ đã tài trợ cho các phong trào Hồi giáo cực đoan để chống lại Liên Xô, thông qua hành động hiếu chiến tại Afghanistan. Taliban và Al-Qaeda đã phát triển từ chính nơi này”, Putin gợi nhớ lại.

Putin dẫn chứng các cuộc chiến tại Iraq, Libya và Syria như những bước đi sai lầm dẫn tới hỗn loạn, và khiến Washington cùng các đồng minh “phải chiến đấu lại chính hậu quả từ chính sách của họ”.

“Những hành động áp đặt và nỗ lực đơn phương trong việc thực thi các chính sách của họ đối với nước khác sẽ chỉ đem lại kết quả đối nghịch: sự leo thang xung đột thay vì giải quyết chúng, mở rộng các khu vực xảy ra bất ổn tại các quốc gia có chủ quyền ổn định, hỗ trợ cho các nhân tố xấu xa, từ những phân tử thân phát xít công khai cho tới các nhóm Hồi giáo cực đoan thay vì dân chủ”, Putin tuyên bố.

Liên quan tới tình hình Ukraine, ông Putin khẳng định phương Tây đã phớt lờ các lợi ích hợp pháp của Nga cùng các nước láng giềng, và đã hỗ trợ việc phế truất cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Putin bác bỏ cáo buộc Nga muốn chia rẽ Ukraine, nhưng ông cho rằng các khu vực đòi ly khai cần được phép tổ chức bầu cử tại địa phương theo kế hoạch, vào ngày 2/11 tới, thay vì vào tháng 12 như mong muốn của Kiev.

Thanh Tùng
Tổng hợp