1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nam Phi bị cáo buộc tham nhũng 23 triệu USD

Buổi lễ trình bày Thông điệp Quốc gia 2015 của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tại quốc hội nước này vào đêm 12/2 đã nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi một số nghị sỹ đối lập lên tiếng cáo buộc ông tham nhũng.

Tình trạng hỗn loạn tại phiên họp

Tình trạng hỗn loạn tại phiên họp

Bài phát biểu của ông Zuma đã bị gián đoạn ngay từ đầu, khi các nghị sỹ của đảng Các chiến sỹ đấu tranh cho tự do kinh tế (EFF) cáo buộc ông Zuma sử dụng 23 triệu USD lấy từ công quỹ để nâng cấp căn nhà riêng của mình tại làng Nkandla quê hương ông.

Nghị trường sau đó đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi các nhân viên an ninh mặc đồ dân sự ập vào xô đẩy các nghị sỹ áo đỏ ra khỏi Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô lập pháp Cape Town. Đây là lần thứ hai các nghị sỹ của EFF bị đẩy ra khỏi Quốc hội Nam Phi.

Theo Chủ tịch EFF Julius Malema, có tới bảy trong số 23 nghị sỹ của đảng này đã bị thương trong khi xô xát với cảnh sát.

Tiếp theo sự kiện này, các nghị sỹ của đảng Liên minh Dân chủ (DA) cũng rời bỏ nghị trường để phản đối việc cảnh sát xông vào trụ sở quốc hội./.
 
Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-nam-phi-bi-cao-buoc-tham-nhung-23-trieu-usd/307697.vnp