1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ sẽ điều thêm 250 binh sỹ tới Syria

Việc triển khai này sẽ bổ sung cho nhóm 50 binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt đã được Mỹ điều đến Syria trong năm 2015.

Ngày 24/4, một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch điều thêm 250 binh sỹ tới Syria, tăng sự hiện diện của Mỹ trên thực địa lên 300 binh sỹ nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).


Các tình nguyện viên ở Syria cứu người dân ra khỏi một tòa nhà đổ nát tại Aleppo - Ảnh: AFP

Các tình nguyện viên ở Syria cứu người dân ra khỏi một tòa nhà đổ nát tại Aleppo - Ảnh: AFP

Việc triển khai này sẽ bổ sung cho nhóm 50 binh sỹ thuộc lực lượng đặc biệt đã được Tổng thống Mỹ điều đến Syria trong năm ngoái.

IS kiểm soát nhiều địa bàn ở Iraq, Syria và tiếp tục chứng tỏ là nhóm cực đoan nguy hiểm đe dọa phương Tây, sau khi nhóm này tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở Pari (Pháp) vào tháng 11 năm ngoái và ở Bỉ trong tháng 3 vừa qua.

Lâu nay Tổng thống Obama vẫn chần chừ trong việc điều động quân nhân Mỹ tham chiến trong những tình huống nguy hiểm. Điều này cho thấy tổng thống Mỹ đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong nước về việc phải hành động nhiều hơn để ngăn chặn IS./.

Theo Trần Nga/VOV- Trung tâm Tin