1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ Obama có thể thăm Việt Nam vào tháng 5

(Dân trí) - Trong một nỗ lực nhằm hoàn thành các mục tiêu chính sách đề ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là đã lên kế hoạch cho các chuyến công du trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ, trong đó có thể có chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5 tới, New York Times cho biết hôm 2/1.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: New York Times)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: New York Times)

New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết, Tổng thống Obama đã lên lịch trình sẵn cho 2 chuyến công du châu Á, 2 chuyến công du tới châu Âu và 1 đến 2 chuyến công du tới Mỹ Latinh.

Theo đó, ông Obama dự kiến sẽ tới Nhật vào tháng 5 để dự hội nghị G7 và tới Trung Quốc vào tháng 9 để dự hội nghị G20. Nhân dịp 2 chuyến công du này, người đứng đầu Nhà Trắng dự kiến sẽ có chuyến tới Lào vào tháng 9 và thăm Việt Nam vào tháng 5. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang được cân nhắc.

Evan S. Medeiros, một cựu cố vấn cấp cao về châu Á của Nhà Trắng cho biết, cuộc họp ở Sunnylands và 2 chuyến công du châu Á cho thấy Mỹ thực sự nghiêm túc với chiến lược coi khu vực này là một ưu tiên chính sách”. “Chuyến thăm tới Việt Nam sẽ là một cơ hội lớn”, ông Medeiros nhận định.

Cuối tháng 4, Tổng thống Obama sẽ công du tới Đức để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và tham gia vào triển lãm thương mại về công nghệ công nghiệp lớn nhất thế giới Hannover Messe. Mùa hè này, ông Obama cũng dự kiến sẽ tới Ba Lan để tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO. Các chuyến công du châu Âu của ông Obama không chỉ nhằm củng cố chính sách ngoại giao của Mỹ mà còn giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế cũng như cuộc khủng hoảng nhập cư.

Ở Mỹ Latinh, đầu tháng 3, ông Obama có thể dừng chân ở Cuba và Colombia. Đến tháng 11, ông Obama sẽ tới Peru để dự hội nghị về hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, ông Obama dự kiến sẽ tới Argentina sau khi chính phủ mới của Tổng thống Mauricio Macri tuyên bố sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Washington.

“Tổng thống sẽ tập trung vào hoàn tất các chính sách đối ngoại trong đó có thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, phê chuẩn Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, tiến tới thực thi thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu, bình thường hóa quan hệ với Cuba”, Benjamin J. Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama cho biết.

Được biết, trước các chuyến công du nước ngoài nêu trên, ông Obama cũng sẽ có các chuyến đi vòng quanh nước Mỹ để vận động tranh cử cho các ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ và tiếp các lãnh đạo quốc tế.

Dự kiến, ông Obama sẽ tới Sunnylands ở California để chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các nước ASEAN vào ngày 15-16/2 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo các nước ASEAN nhóm họp tại Mỹ.

Minh Phương

Theo New York Times