1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Mỹ lập trang Facebook cá nhân để tương tác với dân

(Dân trí) - Ngày 9/11, cộng đồng Facebook chào đón một thành viên đặc biệt - Tổng thống Mỹ Barack Obama. Với sự ra mắt trang Facebook cá nhân, nhân vật quyền lực thứ 3 thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để chống lại những tác động của biến đổi khí hậu.

 


Trang facebook của ông Obama

Trang facebook của ông Obama

"Mở hàng" trang cá nhân, ông Obama đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh ông đi dạo tại khu South Lawn (Bãi cỏ phía Nam) của Nhà Trắng. Trong đoạn video, Tổng thống Mỹ gửi lời chào đến cộng đồng mạng xã hội lớn nhất thế giới và giới thiệu về khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp ở nơi ông đang sống.

"Xin chào mọi người! Cuối cùng tôi cũng đã có trang Facebook của riêng mình. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc mời các bạn cùng đi bộ ở sân sau nhà", ông Obama chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook.

"Tôi hy vọng các bạn sẽ cùng tôi lên tiếng và hành động để chống lại những tác động của biến đổi khí hậu. Các bạn hãy tuyên truyền tới bạn bè và những người xung quanh mình về tầm quan trọng của vấn đề này”, Tổng thống Obama chia sẻ trong đoạn video.

Ông Obama cho biết việc lập một tài khoản Facebook sẽ giúp ông có “những cuộc trò chuyện thực tế hơn” vì trong thời đại hiện nay, có tới 75% người trưởng thành sử dụng mạng xã hội này.

Trước đó trên Facebook đã có một trang mang tên "Barack Obama" do "Tổ chức vì Hành động", tổ chức chính trị đứng sau chiến dịch tranh cử của Tổng thống Obama, điều hành. Trang Facebook này hiện có 45 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, trang Facebook mới sẽ cho phép Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ tương tác ở cấp độ cá nhân với những người dùng khác.

Hồi tháng 5 vừa qua, Nhà Trắng đã lập cho ông Obama một tài khoản Twitter để ông có thể trao đổi với người dân Mỹ về những vấn đề nóng đang được quan tâm.

Bước đi trên là một nỗ lực của Chính quyền Tổng thống Obama nhằm lôi kéo sự ủng hộ trong nước đối với một thỏa thuận cắt giảm khí thải carbon toàn cầu, dự kiến sẽ đạt được tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21) tại Pháp vào cuối tháng này. Tuy nhiên, thỏa thuận này có nhiều khả năng sẽ gặp trở ngại tại Quốc hội hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Nhật Minh

Tổng thống Mỹ lập trang Facebook cá nhân để tương tác với dân - 2