1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

(Dân trí) - Tối 25/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bất ngờ tới Afghanistan trong một chuyến thăm không báo trước nhằm tri ân những hy sinh của binh sĩ Mỹ trong cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Obama tới Afganistan đêm qua theo giờ địa phương.

Tổng thống Obama tới Afganistan đêm qua theo giờ địa phương.

Chuyến thăm được tiến hành trong bối cảnh Tổng thống Obama đang chịu sự chỉ trích gay gắt trong nước về chính sách đối ngoại thụ động trong giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới, từ Syria tới Ukraine hay việc Nga sáp nhập Crimea.

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Obama rời Nhà Trắng vào nửa đêm 24/5 theo giờ Mỹ và bay một mạch hơn 13 tiếng trên chiếc Không Lực Một tới căn cứ không quân Bagram ở ngoại ô thủ đô Kabul của Afghanistan. Đây là căn cứ chính của Mỹ ở quốc gia Nam Á này.

Ra đón ông tại sân bay có Tham mưu trưởng liên quân, Tướng Joseph Dunford, và Đại sứ Mỹ tại Afghanistan James Cunningham.

Tại đây, Tổng thống Obama dự kiến nghe quân đội báo cáo, có bài phát biểu trước các binh sĩ và thăm các thương binh trong bệnh viện.

Giới chức Mỹ cho biết trong chuyến thăm lần thứ tư tới Afghanistan, ông Obama không có kế hoạch gặp Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai hoặc bất kỳ quan chức nào khác để tránh làm ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử lựa chọn gương mặt sẽ thay thế ông Karzai, người từ lâu đã không còn đi theo quỹ đạo của Mỹ.

Theo Ben Rhodes, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, Tổng thống Karzai chỉ nhận được thông báo về chuyến thăm ngay trước khi máy bay hạ cánh. Trước đó, ông Karzai nhiều lần từ chối ký thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ về việc cho phép binh sĩ Mỹ ở lại sau năm 2014 trong vai trò huấn luyện và hoạt động chống khủng bố.

Theo một quan chức cấp cao, Tổng thống Mỹ sẽ sớm thông báo quyết định về số lượng binh sĩ Mỹ ở lại Afghanistan, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 13 năm kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh chống Taliban năm 2001.

Hiện Mỹ đang có 33.000 quân triển khai tại Afghanistan, giảm nhiều so với con số 100.000 binh sĩ năm 2011, thời điểm Mỹ quyết định phải tăng mạnh quân để ngăn chặn làn sóng tấn công dồn dập của phiến quân khiến hơn 2.100 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Vũ Anh

Theo AFP, Reuters