1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc và những cam kết chưa thành hiện thực

(Dân trí) - Hôm qua là ngày đánh dấu tròn một năm ông Lee Myung Bak dẫn dắt đất nước Hàn Quốc với những cam kết chưa thành hiện thực. Có tới 58% dân Hàn nghĩ rằng ông sẽ khó giữ được lời hứa.

Tổng thống Hàn Quốc và những cam kết chưa thành hiện thực - 1
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak.
 
Ông Lee từng cam kết sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng hàng năm 7%, nâng mức thu nhập bình quân tính theo đầu người lên 40.000USD và đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế đứng hàng thứ 7 thế giới trong vòng 10 năm. 

 

Nguyên là chủ tịch Hội đồng quản trị một công ty, ông Lee Myung Bak đã lên làm tổng thống kể từ ngày 25/2/2008 sau một cuộc bầu cử với số phiếu rất cao.

 

Văn phòng Phủ tổng thống Hàn Quốc hôm qua khẳng định, mặc dù kinh tế thế giới bất ngờ suy giảm, nhưng ông Lee Myung Bak vẫn thực hiện đúng những lời hứa khi tranh cử. Tuy nhiên, nhật báo Dong-A Ilbo cùng ngày lại đưa ra nhận định ngược lại. 

 

Tờ báo viết: “Người ta chỉ mong là Tổng thống Hàn Quốc đừng để tình hình xấu hơn, chứ không ai tin là ông có thể làm được những điều đã hứa”. 

 

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận vào tuần trước, chỉ 23% dân Hàn nghĩ rằng tổng thống Lee Myung Bak làm tốt về mặt kinh tế và có đến 58% nghĩ ngược lại.

 

Về mặt đối ngoại, tờ Dong-A Ilbo nhận định, tổng thống Hàn Quốc đã cải thiện bang giao với Mỹ và Nhật Bản. Nhưng trong một năm cầm quyền của ông, mối quan hệ liên Triều đã dần dần xấu đi do ông Lee Myung Bak đã thực thi một chính sách cứng rắn đối với Bình Nhưỡng, bao gồm ngừng hỗ trợ kinh tế, gắn quan hệ liên Triều với tiến trình phi hạt nhân hóa và cam kết đánh giá lại những thỏa thuận trước đó về hợp tác kinh tế liên Triều.

 

Hồi trung tuần tháng này, trong Hội nghị quốc gia kỷ niệm sinh nhật lần thứ 67 của nhà lãnh đạo Kim Jong-Il, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, ông Kim Yong Nam đã cáo buộc Chính phủ Hàn Quốc đang “đẩy quan hệ liên Triều đến miệng hố chiến tranh”.

 

Trà Giang

Theo AFP, AP