1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc bị chỉ trích vì dùng sai câu chào ở Malaysia

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bị phe đối lập chỉ trích vì ông dùng sai câu chào buổi tối khi tới công du Malaysia.

Tổng thống Hàn Quốc bị chỉ trích vì dùng sai câu chào ở Malaysia - 1

Tổng thống Moon và Thủ tướng Mahathir (Ảnh: EPA-EFE)

Hồi đầu tháng, Tổng thống Moon đã tới thăm Kualar Lumpur và trong cuộc họp báo với sự tham gia của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, ông đã sử dụng câu chào “selamat sore” nhằm gây thiện cảm với đất nước chủ nhà. 

Tuy nhiên, theo AFP, đây là câu chào thường được dùng ở Indonesia . Ngôn ngữ của Malaysia và Indonesia khá tương đồng nhau và thường có thể gây nhầm lẫn với những người không hiểu rõ.

Vào thời điểm đó, Thủ tướng Mahathir đã mỉm cười và tỏ ra khá vui vẻ trong khi các bộ trưởng Malaysia đã cười trước sự nhầm lẫn của ông Moon.

Tuy nhiên, phe đối lập và những người có quan điểm mâu thuẫn với Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ trích vì ông đã không sử dụng đúng câu chào của Malaysia là “selamat petang”.

Ngoài ra, những ý kiến chỉ trích cho rằng câu “selamat sore” có nghĩa là chào buổi chiều, trong khi ông Moon lại sử dụng câu đó vào lúc 20h00 mà không phải là “selamat malam” có nghĩa là chào buổi tối.

Các nghị sĩ phe đối lập và một số kênh truyền thông Hàn Quốc đã chỉ trích ông Moon, gọi lỗi sai của ông là “thảm họa ngoại giao”.

Trang tin Korea Times ngày 22/3 đăng tải bài viết cho rằng rằng đội ngũ phụ trách chuẩn bị cho ông Moon câu chào trên không có đủ năng lực.

“Dù nước chủ nhà không lên tiếng phản đối nhưng điều này không thể bào chữa được cho sự bất cẩn đến không thể tin được”, bài báo viết, cho rằng đây là một trong những ví dụ cho thấy Nhà Xanh “thiếu chuyên nghiệp nghiêm trọng”.

Trước Quốc hội, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã nhận lỗi, thừa nhận rằng cơ quan do bà quản lý đã gây ra lỗi sai trên.

“Tôi xin lỗi vì đã gây ra lo ngại (cho mọi người)”, bà Kang tuyên bố ngày 20/3.

Tuy nhiên, theo AFP, một trợ lý của Thủ tướng Mahathir nói rằng cụm từ “selamat sore” vẫn sử dụng được tại Malaysia.

“Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và vui khi Tổng thống Moon nói câu đó. Theo cá nhân tôi, đó không phải là vấn đề”, quan chức trên cho biết.

Đức Hoàng

Theo Straits Times