1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Duterte muốn quân đội Mỹ rút khỏi miền nam Philippines

(Dân trí) - Trong một tuyên bố khá bất ngờ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 12/9 đã kêu gọi binh lính Mỹ rút khỏi đảo Mindanao ở miền nam nước này với lý do sự hiện diện của quân đội Mỹ có thể làm phức tạp cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo của Philippines.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: AFP)

Trong bài phát biểu tại một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các quan chức mới trong nội các, ông Duterte nói rằng, trong bối cảnh chính quyền Philippines tăng cường chiến dịch chống phiến quân, nhóm phiến quân Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhắm tới lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang huấn luyện cho binh sĩ Philippines.

“Lực lượng đặc nhiệm này họ phải rời đi. Tôi không muốn rạn nứt với Mỹ. Nhưng họ phải rời đi”, ông Duterte nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng, nhóm phiến quân có thể tìm cách giết hại hoặc bắt cóc binh sĩ Mỹ để đòi tiền chuộc.

Những bình luận này của ông Duterte càng khiến mối quan hệ đồng minh Mỹ-Philippines trở nên bất định kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 6 vừa qua. Ông Duterte từng tuyên bố muốn theo đuổi một chính sách ngoại giao độc lập và rằng mối quan hệ với Mỹ là quan trọng nhưng Manila không muốn phụ thuộc vào Washington.

Kể từ năm 2002, Mỹ triển khai khoảng 1.300 lính đặc nhiệm ở Mindanao theo một thỏa thuận có tên gọi JSOTF-P. Tuy nhiên, chương trình này đã chấm dứt vào năm 2015, quân đội Mỹ chỉ duy trì một lực lượng nhỏ ở Philippines làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và kĩ thuật theo lời đề nghị của chính phủ Philippines.

Từ đó đến nay, một số lính đặc nhiệm của Mỹ đã thiệt mạng ở miền nam Philippines khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng địa phương chiến đấu chống nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Hồi tháng 1 năm nay, Manila và Washington đạt được thỏa thuận theo đó Philippines sẽ cho quân đội Mỹ mượn 8 căn cứ quân sự, tuy nhiên Washington đã chuyển hướng tập trung cho Biển Đông.

Minh Phương

Theo AFP