1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Đông Timor đang ở trong tình trạng nguy kịch

(Dân trí) - Tổng thống Đông Timor đã được đưa tới một bệnh viện ở Úc trong tình trạng nguy kịch sau khi bị bắn thương trong một vụ đảo chính bất thành sáng ngày hôm nay.

Các bác sỹ đã phải gây mê cho Tổng thống Jose Ramos Horta khi chuyển ông tới bệnh viện ở thành phố Darwin, phía bắc nước Úc. Ông đã bị bắn trọng thương khi các phiến quân tấn công nhà riêng của ông ở ngoại ô Dili. Được biết thủ tướng đất nước nhỏ bé này cũng bị tấn công trong một vụ riêng rẽ khác song thoát nạn.

 

“Trong quá trình chuyển từ Dili đến Darwin, Tổng thống vẫn trong tình trạng nguy kịch”, Ian Badham, thuộc cơ quan dịch vụ sơ tán y tế CareFlight International, cho biết.

 

“Tổng thống phải thở nhờ hệ thống trợ thở. Các bác sỹ đã gây mê để điều khiển nhịp thở của ông ấy tốt hơn” trong khi tiến hành phẫu thuật ở Dili và trong suốt chuyến bay.

 

Theo Badham, các bác sỹ phải truyền rất nhiều máu cho Tổng thống Ramos Horta.

 

Ông đã được đưa tới Bệnh viện hoàng gia Darwin. Tại đây các bác sỹ sẽ có đánh giá đầy đủ về tình hình sức khoẻ của ông.

 

Trang Thu

Theo AP