1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống chữa bệnh ở nước ngoài, quân đội Gabon đảo chính bất thành

(Dân trí) - Quân đội Gabon hôm nay 7/1 đã tiến hành một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Ali Bongo - người hiện vắng mặt do sang nước ngoài chữa bệnh.

Tổng thống chữa bệnh ở nước ngoài, quân đội Gabon đảo chính bất thành - Ảnh 1.

Giới chức quân sự Gabon tuyên bố nắm quyền kiểm soát chính quyền vào rạng sáng 7/1. (Ảnh: Guardian)

Theo Guardian, các binh sĩ Gabon hôm nay đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ali Bongo với tuyên bố "khôi phục lại dân chủ". Trên sóng truyền hình quốc gia, một binh sĩ Gabon được hộ tống bởi 2 binh sĩ khác mang súng tuyên bố, quân đội Gabon đã giành quyền kiểm soát chính quyền.

Trước đó, các binh sĩ đã chiếm quyền kiểm soát đài phát thanh quốc gia vào khoảng 4h30 sáng nay theo giờ địa phương và đọc một thông cáo ngắn, tuyên bố thành lập "Hội đồng Khôi phục Quốc gia" và phản đối Tổng thống Ali Bongo - người đang chữa bệnh ở nước ngoài. Xe tăng, xe quân sự cũng được nhìn thấy ở nhiều tuyến đường chính ở thủ đô Libreville.

Tuy nhiên, không lâu sau tuyên bố của quân đội, phát ngôn viên chính phủ Gabon, ông Guy-Bertrand Mapangou, cho biết với BBC rằng, 4 nhân vật nổi dậy đã bị giới chức nước này bắt giữ, trong khi nhân vật thứ năm vẫn đang lẩn trốn. Người phát ngôn này cũng khẳng định thêm, tình hình chính trị ở Gabon "đã được kiểm soát" trở lại.

Tổng thống chữa bệnh ở nước ngoài, quân đội Gabon đảo chính bất thành - Ảnh 2.

Tổng thống Ali Bongo (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Bongo, 59 tuổi, đã phải nhập viện ở Ả rập Xê út hồi tháng 10 năm ngoái sau một cơn đột quỵ. Ông tiếp tục được chuyển đến Morocco từ tháng 11 để điều trị. Trong bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới, ông Bongo thừa nhận gặp vấn đề về sức khỏe nhưng đang phục hồi.

Tuy nhiên giới chức quân đội của quốc gia Tây Phi này tỏ ra thất vọng với thông điệp năm mới của ông Bongo, cho rằng đó là một nỗ lực tham quyền cố vị. Trung tướng Kelly Ondo Obiang, người đứng đầu cái gọi là Phong trào yêu nước của Lực lượng an ninh quốc phòng Gabon, đã kêu gọi những người trẻ "tự định đoạt số phận của mình". Những nhân vật nổi dậy đã kêu gọi các binh sĩ giành quyền kiểm soát hệ thống giao thông quốc gia, các kho dự trữ vũ khí đạn dược và các sân bay chiến lược.

Gia tộc ông Bongo lãnh đạo Gabon suốt gần một nửa thế kỷ qua. Bản thân ông Bongo giữ cương vị người đứng đầu đất nước sau khi kế nhiệm cha là cựu Tổng thống Omar sau khi ông này qua đời năm 2009. Năm 2016, ông Bongo tái đắc cử song đối mặt với các cáo buộc gian lận và các cuộc biểu tình bạo lực.

Tổng thống chữa bệnh ở nước ngoài, quân đội Gabon đảo chính bất thành - Ảnh 3.

(Ảnh: BBC)

Minh Phương

Theo Guardian