1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Argentina bị chấn thương đầu

(Dân trí) - Tổng thống Argentina Cristina Fernandez ngày hôm qua (6/10) đã được các bác sỹ chỉ định phải nghỉ ngơi một tháng, sau khi họ phát hiện thấy có máu tụ trong não của bà sau một chấn thương ở đầu.

Tổng thống Argentina
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez bị yêu cầu nghỉ 1 tháng

Theo hãng tin AP, trong khi các chuyên gia khẳng định đây là một chỉ định đúng đắn, việc vị nữ Tổng thống phải vắng mặt khỏi chiến dịch tranh cử chỉ 3 tuần trước cuộc bầu cử quốc hội có vẻ như lại gây ra quá nhiều rủi ro chính trị.

Văn phòng của bà Fernandez đã ra một thông cáo báo chí, tóm lược tình hình sức khỏe của vị nữ Tổng thống vào khuya ngày thứ Bảy theo giờ địa phương. 9 tiếng trước đó bà đã vào viện để kiểm tra sức khỏe.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin cập nhật nào, và cũng không có thông báo nào về việc liệu bà có giao quyền lãnh đạo chính phủ cho Phó tổng thống Amado Boudou hay không. Ông Boudou đã hủy một chuyến đi tới liên hoan phim Cannes tại Pháp để gấp rút trở về Buenos Aires.

Năm nay 60 tuổi, bà Fernandez đã tham gia các chiến dịch vận động một cách không mệt mỏi kể từ khi các đối thủ của bà có một cuộc biểu dương lực lượng lớn trong các cuộc vận động bầu cử hồi tháng 8.

Cuộc bầu cử vào ngày 27/10 tới có thể thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Argentina, khiến bà Fernandez không còn đủ số phiếu cần thiết để nắm quyền theo sắc lệnh khẩn cấp trong 2 năm cuối nhiệm kỳ hai.

Trong thông báo được người phát ngôn của Tổng thống Argentina, ông Alfredo Scoccimarro, đọc trên truyền hình tối ngày thứ Bảy, không có chi tiết nào được công bố về nguyên nhân của “tổn thương sọ não” mà các bác sỹ cho biết bà Fernandez gặp phải hôm 12/8.

Bản thông báo cũng không cho biết vì sao chấn thương này không được công bố trước đó, cho dù các bác sỹ đã khẳng định bà Fernandez đã được chụp cắt lớp vi tính não hồi tháng 8 và không có vấn đề gì.

Các bác sỹ cho biết hôm 5/10 bà Fernandez vào viện để làm thêm một số xét nghiệm sau khi bị rối loạn nhịp tim và đau đầu. Do đó họ lại chụp hộp sọ của bà một lần nữa.

“Tổng thống đã được kiểm tra tim mạch tại Fundacion Favaloro và do bà thấy đau đầu, các bác sỹ đã có các kiểm tra về thần kinh, qua đó phát hiện ra có “máu tụ dưới màng cứng mãn tính”, và họ yêu cầu bà nghỉ ngơi một tháng”, ông Scoccimarro cho biết.

Theo bác sỹ Rolando Cardenas Sanchez, nhà phẫu thuật não kiêm thành viên Hội tim mạch Argentina thì “thường những bệnh nhân như vậy được phẫu thuật với kết quả tích cực mà không gặp vấn đề gì về thần kinh”.

Thanh Tùng
Theo AP