1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp từ chức sau bất đồng với Tổng thống

(Dân trí) - Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Pháp Pierre de Villiers quyết định từ chức sau khi bất đồng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về đề xuất cắt giảm ngân sách quốc phòng.


Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng tham mưu trưởng Pierre de Villiers dự lễ diễu binh mừng ngày Quốc khánh Pháp tại thủ đô Paris (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng tham mưu trưởng Pierre de Villiers dự lễ diễu binh mừng ngày Quốc khánh Pháp tại thủ đô Paris (Ảnh: Reuters)

“Trong tình hình hiện tại, tôi cảm thấy bản thân không còn đủ khả năng đảm bảo lực lượng phòng vệ vững mạnh nhằm bảo vệ nước Pháp và người dân Pháp cũng như duy trì các mục tiêu của đất nước”, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre de Villiers cho biết trong thông báo phát đi hôm nay 19/7.

Trong thông báo, Tướng Villers cho biết việc duy trì một lực lượng quốc phòng đủ mạnh trong điều kiện tài chính hạn hẹp ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ông Villiers cũng nói thêm rằng Tổng thống Macron đã chấp thuận đơn từ chức của ông.

Mâu thuẫn giữa Tổng thống Macron và Tổng tham mưu trưởng Villiers bắt đầu từ đầu tháng 7 khi Bộ trưởng Tài chính công Gerald Darmanin thông báo kế hoạch cắt giảm ngân sách dành cho quân sự.

Theo kế hoạch này, Bộ Quốc phòng Pháp sẽ bị cắt giảm 850 triệu Euro ngân sách. Ngoài Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Pháp cũng bị cắt giảm chi tiêu.

Ông Villers, 60 tuổi, đã bày tỏ sự tức giân và công khai phản đối kế hoạch cắt giảm ngân sách trên trước một ủy ban quốc hội. Tổng thống Macron sau đó đã “phản pháo” tướng Villers, khẳng định “tôi là lãnh đạo” và đã quyết định thông qua kế hoạch trên.

“Nếu tổng tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang có bất đồng với tổng thống thì tổng tham mưu trưởng sẽ phải là người thay đổi quan điểm”, Tổng thống Macron tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với báo chí Pháp.

Thành Đạt

Theo RT