1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tokyo náo loạn vì cảnh báo giả siêu động đất 9,1 độ Richter

(Dân trí) - Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản đã đưa ra một cảnh báo nhầm lẫn về một trận động đất với cường độ cực mạnh tới 9,1 độ Richter. Cảnh báo đã khiến người dân Tokyo hoảng loạn trước khi cảnh báo giả đó bị rút lại.


Cảnh báo giả về trận động đất 9,1 độ Richter được phát đi hàng loạt qua ứng dụng cảnh báo thiên tai. (Ảnh: AFP)

Cảnh báo giả về trận động đất 9,1 độ Richter được phát đi hàng loạt qua ứng dụng cảnh báo thiên tai. (Ảnh: AFP)

Theoo AFP, cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản hôm qua 1/8 bất ngờ cảnh báo, một trận siêu động đất 9,1 độ Richter sắp tấn công thủ đô Tokyo khoảng 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Nghĩa là, cường độ trận động đất được cảnh báo mạnh hơn so với trận động đất 8,9 độ Richter vốn gây ra thảm họa động đất, sóng thần ở đông bắc Nhật Bản năm 2011.

Tất cả những người dùng ứng dụng cảnh báo thiên tai Yurekuru đều nhận được cảnh báo này kèm nội dung ngắn gọn “Động đất! Động đất”.

Dịch vụ tàu cao tốc ở Tokyo thậm chí đã tạm ngừng hoạt động sau cảnh báo, trong khi đó mạng NTT Docomo - nhà mạng lớn nhất của Nhật Bản - đã bị gián đoạn do quá tải trong khoảng 15 phút.

Song thực tế, chẳng hề có siêu động đất nào hay thậm chí một rung chấn nhỏ. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã nhanh chóng rút lại cảnh báo sau khi nhận ra nhầm lẫn và cho biết sẽ điều tra nguyên nhân dẫn đến sai sót này. Tuy nhiên, đáng nói là nhiều người sử dụng ứng dụng cảnh báo thiên tai vẫn không hề hay biết.

Một người sử dụng ứng dụng cảnh báo cho biết: “Khi tôi nhìn màn hình ứng dụng Yurekuru, tôi nghĩ mình sắp chết rồi”. Một người dùng khác thì chia sẻ: “Tốt rồi, may mắn nó chỉ là cảnh báo giả, nhưng nó đã khiến tôi sợ chết khiếp”.

Yurekuru là một ứng dụng cảnh báo thiên tai khá phổ biến ở Nhật Bản đặc biệt sau thảm họa động đất năm 2011. Ít nhất 5 triệu người Nhật Bản đã tải ứng dụng này.

Trận động đất 8,9 độ Richter hồi tháng 3/2011 ở đông bắc Nhật Bản khiến hơn 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích, và gây ra sự cố rò rỉ hạt nhân ở nhà máy Fukushima.

Minh Phương

Theo AFP