1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tokyo lần đầu diễn tập sơ tán ứng phó tên lửa Triều Tiên

(Dân trí) - Người dân ở thủ đô Tokyo hôm nay đã tổ chức cuộc diễn tập sơ tán lần đầu tiên với tình huống giả định là tên lửa Triều Tiên tấn công Nhật Bản.

Theo Kyodo, khoảng 350 người dân ở Tokyo hôm nay 22/1 đã tham gia cuộc diễn tập sơ tán được tổ chức tại các nhà ga tàu điện ngầm và công viên ở khu vực Bunkyo. Các cuộc diễn tập tương tự cũng đã được tổ chức trên khắp đất nước Nhật Bản trong bối cảnh Triều Tiên gần đây phóng thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ nước này. (Ảnh: Reuters)
Theo Kyodo, khoảng 350 người dân ở Tokyo hôm nay 22/1 đã tham gia cuộc diễn tập sơ tán được tổ chức tại các nhà ga tàu điện ngầm và công viên ở khu vực Bunkyo. Các cuộc diễn tập tương tự cũng đã được tổ chức trên khắp đất nước Nhật Bản trong bối cảnh Triều Tiên gần đây phóng thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ nước này. (Ảnh: Reuters)

Sau khi hệ thống cảnh báo khẩn cấp J-Alert phát thông báo về vụ phóng tên lửa, những người tham gia diễn tập đã cùng nhau sơ tán xuống các công trình ngầm dưới lòng đất như nhà ga tàu điện ngầm Kasuga và các tòa nhà khác dưới sự hướng dẫn của cảnh sát Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Sau khi hệ thống cảnh báo khẩn cấp J-Alert phát thông báo về vụ phóng tên lửa, những người tham gia diễn tập đã cùng nhau sơ tán xuống các công trình ngầm dưới lòng đất như nhà ga tàu điện ngầm Kasuga và các tòa nhà khác dưới sự hướng dẫn của cảnh sát Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

“Một cảnh báo tên lửa vừa phóng đi. Tất cả mọi người, hãy bình tình và tìm nơi trú ẩn dưới tầng hầm. Những ai đang ở trong nhà, hãy cứ ở trong nhà”, thông báo tại công viên giải trí Tokyo Dome vang lên. (Ảnh: Reuters)
“Một cảnh báo tên lửa vừa phóng đi. Tất cả mọi người, hãy bình tình và tìm nơi trú ẩn dưới tầng hầm. Những ai đang ở trong nhà, hãy cứ ở trong nhà”, thông báo tại công viên giải trí Tokyo Dome vang lên. (Ảnh: Reuters)

Người dân Nhật Bản được nhìn thấy cúi người và lấy tay che đầu khi tìm nơi trú ẩn trong tình huống giả định là tên lửa bay qua đầu. Trong khi đó, những nhân viên làm việc tại công viên Tokyo Dome cũng ngay lập tức dừng vận hành các trò chơi để hướng dẫn người dân sơ tán. (Ảnh: Kyodo)
Người dân Nhật Bản được nhìn thấy cúi người và lấy tay che đầu khi tìm nơi trú ẩn trong tình huống giả định là tên lửa bay qua đầu. Trong khi đó, những nhân viên làm việc tại công viên Tokyo Dome cũng ngay lập tức dừng vận hành các trò chơi để hướng dẫn người dân sơ tán. (Ảnh: Kyodo)

“Một tên lửa từ Triều Tiên sẽ bay đến trong chưa đầy 10 phút và cảnh báo đầu tiên sẽ được đưa ra 3 phút sau khi tên lửa rời bệ phóng, đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có khoảng 5 phút để tìm nơi trú ẩn”, quan chức chính phủ Nhật Bản Hiroyuku Suenaga nói với các tình nguyện viên tham gia cuộc diễn tập ở Tokyo. (Ảnh: AP)
“Một tên lửa từ Triều Tiên sẽ bay đến trong chưa đầy 10 phút và cảnh báo đầu tiên sẽ được đưa ra 3 phút sau khi tên lửa rời bệ phóng, đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ có khoảng 5 phút để tìm nơi trú ẩn”, quan chức chính phủ Nhật Bản Hiroyuku Suenaga nói với các tình nguyện viên tham gia cuộc diễn tập ở Tokyo. (Ảnh: AP)

Mặc dù người dân Nhật Bản đã quen với các cuộc diễn tập sơ tán để chuẩn bị cho kịch bản thảm họa thiên tai hoặc hỏa hoạn, song diễn tập đối phó tên lửa Triều Tiên vẫn là khái niệm mới. (Ảnh: Kyodo)
Mặc dù người dân Nhật Bản đã quen với các cuộc diễn tập sơ tán để chuẩn bị cho kịch bản thảm họa thiên tai hoặc hỏa hoạn, song diễn tập đối phó tên lửa Triều Tiên vẫn là khái niệm mới. (Ảnh: Kyodo)

Đây là cuộc diễn tập sơ tán đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Tokyo để ứng phó với kịch bản tấn công quân sự từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. (Ảnh: Kyodo)
Đây là cuộc diễn tập sơ tán đầu tiên được tổ chức ở thủ đô Tokyo để ứng phó với kịch bản tấn công quân sự từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. (Ảnh: Kyodo)

Tuy nhiên, cuộc diễn tập cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người. Họ cho rằng đây là động thái không cần thiết và có thể gia tăng nguy cơ chiến tranh. (Ảnh: Kyodo)
Tuy nhiên, cuộc diễn tập cũng vấp phải sự phản đối của nhiều người. Họ cho rằng đây là động thái không cần thiết và có thể gia tăng nguy cơ chiến tranh. (Ảnh: Kyodo)

Thành Đạt

Tổng hợp