1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tối nay, ông Trump họp báo lần đầu tiên kể từ khi đắc cử tổng thống

(Dân trí) - Tỷ phú Donald Trump sẽ tổ chức cuộc họp báo đầu tiên vào tối nay 11/1 (theo giờ Việt Nam), hơn hai tháng kể từ khi ông đắc cử tổng thống Mỹ. Đây được cho là sự chậm trễ hiếm có đối với một chủ nhân mới của Nhà Trắng.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Theo thông báo mới nhất, ông Donald Trump sẽ tổ chức họp báo lần đầu tiên vào ngày 11/1 trên cương vị tổng thống đắc cử tại Tháp Trump ở thành phố New York. Đây cũng là nơi tân tổng thống đắc cử tiến hành hầu hết các cuộc gặp với những ứng viên tiềm năng cho các vị trí chủ chốt trong nội các mới. Đây được cho là cuộc họp báo chính thức đầu tiên của tỷ phú Trump kể từ ngày 27/7/2016, theo USD Today.

Trước đó, ông Trump đã hủy buổi họp báo được lên lịch diễn ra vào ngày 15/12/2016 với lý do ông cần thời gian để chuyển giao quyền quản lý các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Trump. Kể từ đó, tân tổng thống đắc cử Mỹ chưa có cuộc gặp chính thức nào với báo giới. Thay vào đó, ông Trump chủ yếu trả lời phỏng vấn độc quyền hoặc liên lạc với công chúng qua mạng xã hội Twitter.

Việc ông Trump chậm tổ chức họp báo là điều khá hiếm thấy đối với một tổng thống đắc cử Mỹ. Năm 2008, Tổng thống Barack Obama đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên chỉ 3 ngày sau khi đắc cử.

Nói về những nội dung chính của cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump, USA Today nhận định báo chí sẽ đặt các câu hỏi liên quan đến chính sách chăm sóc sức khỏe ObamaCare của chính quyền tiền nhiệm, việc Thượng viện bỏ phiếu về các ứng cử viên trong nội các mới và việc ông Trump bổ nhiệm con rể Jared Kushner làm cố vấn cấp cao cùng một số vấn đề khác.

Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến các thông tin tình báo về việc Nga đang thu thập thông tin tài chính của ông Trump được cho là sẽ được đề cập trong buổi họp báo ngày mai.

Về vấn đề quyền quản lý Tập đoàn Trump, lý do chính mà ông Trump đưa ra khi hoãn buổi họp báo hồi tháng 12 năm ngoái, tỷ phú New York cho biết sẽ chuyển giao quyền quản lý đế chế hùng mạnh của mình cho hai người con lớn. Điều này nhằm giúp tránh các xung đột về lợi ích khi ông chính thức lên nắm quyền trong 10 ngày nữa.

Nhật Minh

Theo USA Today