1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa nhà Hàn Quốc bốc cháy dữ dội, 29 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 29 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà 8 tầng ở thành phố Jecheon, Hàn Quốc hôm nay 21/12.

Korea Times dẫn thông báo từ Cơ quan hỏa hoạn Chungbuk cho biết đám cháy bắt đầu bốc lên từ tầng hầm để xe của trung tâm thể hình cao 8 tầng ở thành phố Jecheon, cách thủ đô Seoul khoảng 170 km về phía đông nam, vào lúc 3h53 chiều nay theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)
Korea Times dẫn thông báo từ Cơ quan hỏa hoạn Chungbuk cho biết đám cháy bắt đầu bốc lên từ tầng hầm để xe của trung tâm thể hình cao 8 tầng ở thành phố Jecheon, cách thủ đô Seoul khoảng 170 km về phía đông nam, vào lúc 3h53 chiều nay theo giờ địa phương. (Ảnh: Reuters)

Sau khi xuất hiện ở tầng hầm, đám cháy nhanh chóng lan ra các khu vực khác, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. (Ảnh: Yonhap)
Sau khi xuất hiện ở tầng hầm, đám cháy nhanh chóng lan ra các khu vực khác, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, khoảng 20 người đã tìm cách trèo lên mái nhà để chờ cứu hộ. Những người bị thương do hít phải khói đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Reuters)
Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, khoảng 20 người đã tìm cách trèo lên mái nhà để chờ cứu hộ. Những người bị thương do hít phải khói đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức thuộc cơ quan cứu hỏa cho biết hầu hết nạn nhân là những người bị kẹt trong phòng xông hơi ở tầng hai. 15 người bị phát hiện đã thiệt mạng trong phòng xông hơi này. (Ảnh: Reuters)
Các quan chức thuộc cơ quan cứu hỏa cho biết hầu hết nạn nhân là những người bị kẹt trong phòng xông hơi ở tầng hai. 15 người bị phát hiện đã thiệt mạng trong phòng xông hơi này. (Ảnh: Reuters)

Những hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy tòa nhà đã bị thiêu rụi và phá hủy gần như toàn bộ. Các phương tiện và cơ sở vật chất cũng bị hư hại. (Ảnh: Reuters)
Những hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy tòa nhà đã bị thiêu rụi và phá hủy gần như toàn bộ. Các phương tiện và cơ sở vật chất cũng bị hư hại. (Ảnh: Reuters)

50 xe cứu hỏa, 2 trực thăng cứu hỏa và 60 lính cứu hỏa đã được huy động tới khu vực xảy ra đám cháy trong vòng 7 phút kể từ khi sở cứu hỏa nhận được thông tin về vụ cháy. (Ảnh: Reuters)
50 xe cứu hỏa, 2 trực thăng cứu hỏa và 60 lính cứu hỏa đã được huy động tới khu vực xảy ra đám cháy trong vòng 7 phút kể từ khi sở cứu hỏa nhận được thông tin về vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Các nhà chức trách cho biết số nạn nhân có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên khi công tác cứu hộ hoàn tất. Hiện đám cháy đã được khống chế và các cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: Reuters)
Các nhà chức trách cho biết số nạn nhân có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên khi công tác cứu hộ hoàn tất. Hiện đám cháy đã được khống chế và các cơ quan chức năng đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Moon Jae-in đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương nhận dạng danh tính của các nạn nhân để thông báo cho gia đình họ. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Moon Jae-in đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương nhận dạng danh tính của các nạn nhân để thông báo cho gia đình họ. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt

Tổng hợp