1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổ chức Anh huấn luyện chó đánh hơi ra người mắc Covid-19

(Dân trí) - Ba tổ chức Anh đang chuẩn bị việc huấn luyện chó để đánh hơi ra người mắc Covid-19 trong lúc bệnh dịch đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu.

Tổ chức Anh huấn luyện chó đánh hơi ra người mắc Covid-19 - 1

Một con chó của tổ chức Medical Detection Dogs (Ảnh: BBC News)

Tổ chức tình nguyện Medical Detection Dogs của Anh ngày 27/3 cho biết họ đang phối hợp với trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London (LSHTM) và Đại học Durham nghiên cứu về giả thuyết rằng liệu khứu giác nhạy bén của chó có thể giúp chẩn đoán người mắc Covid-19 hay không.

Quyết định hợp tác dựa trên một nghiên cứu trước đó về khả năng của chó trong việc đánh hơi ra mầm bệnh sốt rét và dựa trên một quan điểm rằng mỗi một căn bệnh có thể tạo ra một mùi riêng biệt.

Ba tổ chức nói trên họ đã bắt đầu chuẩn bị để huấn luyện các con chó trong 6 tuần nhằm mục đích cung cấp cách chẩn đoán Covid-19 “nhanh chóng, không xâm lấn”.

Tổ chức Medical Detection Dogs trước đây từng huấn luyện chó phát hiện các bệnh như ung thư, Parkinson hay nhiễm khuẩn bằng cách ngửi những mẫu thử từ các bệnh nhân, theo AFP.

Loài chó cũng có thể phát hiện ra những thay đổi về nhiệt độ trên da, dẫn tới việc nó có thể phát hiện một người có sốt hay không.

“Về mặt nguyên tắc, chúng tôi cho là chó có thể phát hiện được Covid-19”, bà Claire Guest, người sáng lập và giám đốc điều hành của Medical Detection Dogs cho biết.

“Chúng tôi hiện tại đang tìm cách để có thể thu các mẫu mùi từ bệnh nhân Covid-19 để huấn luyện các con chó. Mục tiêu sẽ là những con chó có thể đánh hơi bất cứ ai, bao gồm những người (nhiễm virus SARS-CoV-2) mà không có triệu chứng và cho chúng tôi biết rằng những người trên có cần phải xét nghiệm hay không”, bà Guest cho hay.

“Cách này sẽ nhanh, hiệu quả, không xâm lấn và đảm bảo rằng nguồn lực xét nghiệm có giới hạn của Dịch vụ Y tế Quốc gia (Anh) sẽ chỉ được dùng khi thật sự cần thiết”, bà Guest nói.

Đại diện phía trường LSHTM cho biết chó có thể phát hiện được người mắc bệnh sốt rét với “tỉ lệ chính xác rất cao” và vì các bệnh về đường hô hấp làm thay đổi mùi cơ thể, nên có “khả năng rất cao” chó có thể đánh hơi được Covid-19.

Theo ông Steve Lindsay từ đại học Durham, chó có thể được triển khai ở các sân bay vào thời điểm cuối của đại dịch để có thể nhanh chóng phát hiện người mang virus, giúp ngăn chặn bệnh dịch tái bùng phát.

Đức Hoàng

Theo Straits Times