1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ nghi ngờ lẫn nhau về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống

(Dân trí) - Giới chức Mỹ ngày 12/12 cho biết ban lãnh đạo Văn phòng Giám đốc Cơ quan tình báo Quốc gia (ODNI) không chấp nhận bản đánh giá mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng Nga đã tấn công mạng các cơ quan của Mỹ nhằm tác động tới cuộc bầu cử tổng thống.


Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ rằng ODNI không có vướng mắc nào với CIA trong quá trình phân tích các hoạt động tấn công mạng của Nga. Tuy nhiên, cơ quan này không tán thành bản đánh giá mật của CIA vì thiếu bằng chứng thuyết phục cho thấy Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng tạo lợi thế cho ứng viên Donald Trump.

Một trong ba quan chức giấu tên nói: "ODNI không cho rằng quá trình phân tích của CIA là sai song họ không thể đưa ra bằng chứng xác thực".

Quan điểm của ODNI, cơ quan giám sát cộng đồng tình báo có tới 17 cơ quan khác nhau của Mỹ, có thể giúp Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trong vụ rắc rối về bản đánh giá mật của CIA. Cuối tuần qua, trong một chương trình trên kênh truyền hình Fox, Tổng thống đắc cử Trump cho rằng đánh giá của CIA là "nực cười", đồng thời cho rằng có yếu tố chính trị trong vụ việc này.

Thông tin về quan điểm của ODNI, cơ quan được thành lập sau vụ tấn công khủng bố 11/9 và là đơn vị phụ trách quá trình phối hợp giữa các cơ quan tình báo Mỹ, nêu trên là diễn biến mới nhất trên chính trường Mỹ sau khi các tờ báo ở nước này đưa ra những báo cáo liên quan tới bản đánh giá mật của CIA. Hiện người phát ngôn của ODNI chưa đưa ra bình luận.

Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cơ quan yêu cầu bằng chứng theo tiêu chuẩn để có thể đưa vụ việc này ra toà, cũng đã từ chối chấp nhận bản đánh giá của CIA.

Hồi tháng 10 vừa qua, chính phủ Mỹ đã chính thức cáo buộc Nga tiến hành chiến dịch tấn công mạng nhằm vào các tổ chức chính trị ở nước này. Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng cho biết ông đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về hậu quả của những cuộc tấn công mạng.

Tuần trước, Tổng thống Obama đã yêu cầu các cơ quan tình báo đánh giá về những vụ tấn công mạng và những dấu hiệu can thiệp từ nước ngoài trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, cũng như muốn có một bản báo cáo đầy đủ trước khi ông chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Trump vào tháng tới.

Cùng ngày, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin từ CIA cho rằng Moscow đã tìm cách tác động vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ứng cử viên Donald Trump bằng cách tấn công mạng vào các cơ quan chính trị. Trong một thông báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh bản đánh giá của CIA là “vô căn cứ và thiếu chuyên nghiệp”.

Ngọc Anh

Tổng hợp