1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ chuẩn bị 20 năm cho đảo chính tại Ukraine

Trang mạng Nga Vesti dẫn lời cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc (NSA) Mỹ, ông Scott Rickard phát biểu trong cuộc phỏng vấn một trong các kênh truyền hình cho biết các cơ quan tình báo Mỹ đã chuẩn bị 20 năm cho cuộc đảo chính tại Ukraine.


Điều này có nghĩa là sự hiện diện kịch bản của nhà tư tưởng học Brzezinski (cựu cố vấn ANQG Mỹ thời Jimmy Carter) bắt đầu gần như cùng lúc khi Washington cam kết với Moskva rằng NATO sẽ không Đông tiến.

Theo ông Rickard, bên phe nổi loạn ở Ukraine nổi lên những phong cách quen thuộc của cơ quan tình báo Mỹ. Theo chuyên gia cao cấp về công nghệ máy tính và phân tích này – cuộc đảo chính ở Ukraine không xuất phát tự phát từ ý chí nhân dân mà là kết quả của công việc khó nhọc từ lâu. Ông nói: “Dĩ nhiên, CIA đã hoạt động hàng chục năm ở Ukraine, đặc biệt tích cực là từ đầu thập niên 1990. Ở đó có rất nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO), vì chúng được chính quyền Mỹ tài trợ. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã đầu tư vào nền dân chủ Ukraine 5 tỷ USD? Tôi cho rằng số tiền còn nhiều hơn thế”.

Tình báo Mỹ chuẩn bị 20 năm cho đảo chính tại Ukraine

Người dân Crimea háo hức theo dõi thông điệp của Tổng thống Putin qua một màn hình lớn ở Sevastopol ngày 18/3.

Ông giải thích, không phải Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói dối mà là kế hoạch phức tạp hơn nhiều. Trong cùng một đội ngũ là các tổ chức của chính phủ Mỹ, như cơ quan viện trợ USAID bị cấm cửa tại Nga, các trung tâm nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ phần nào, như RAND Corporation, và các nhà đầu tư tư nhân vào nền dân chủ, các tỷ phú Mỹ như George Soros và Pierre Amidyar đang đầu tư hàng triệu USD. Những người đầu tư nhận lại khi chính quyền rơi vào tay người của họ. Rickard nói: “Tất cả mắt xích này hoạt động theo một chuỗi, ở trường hợp này là mở rộng NATO”.

Theo Rickard, năm 2010, Tổng thống Viktor Yanukovych chống lại việc mở rộng NATO. Ông Yanukovych đã đề xuất Quốc hội ủng hộ dự luật về qui chế không liên kết của Ukraine. 4 năm sau trở ngại này được loại bỏ nhờ cuộc chính biến ở Kiev, song dường như vấp phải vấn đề Crimea (Crưm). Rickard nói: “Tình báo Mỹ đã không biết, không dự đoán rằng Putin sẽ có bước đi chiến lược. Họ đã quen với những phản ứng yếu ớt. Trong khi đó phương Tây hành động mạnh mẽ, tàn phá và các bạn gần như buộc phải đáp lại như Nga đã đáp trả. Các bạn cần hành động nhanh chóng và quyết đoán”.

Ông Rickard cho rằng, bất ngờ lớn là cuộc trưng cầu ý dân ở Crimea được tiến hành phù hợp với mọi qui định dân chủ và kết quả của nó là một bộ phận lớn người dân ủng hộ sáp nhập vào Nga. Không ngẫu nhiên mà các NGO (tổ chức phi chính phủ) được Mỹ hậu thuẫn làm việc tích cực hơn nhiều tại bán đảo này so với ở Kiev.

Scott Rickard đã so sánh tương lai hậu cách mạng của Ukraine với tình hình Nigeria hiện nay. Đây là quốc gia châu Phi giàu khoáng sản –song là một trong những nước nghèo nhất châu lục Đen với bất ổn trên chính trường và trong xã hội, những liệu pháp sốc trong kinh tế, trong khi chính quyền chịu ảnh hưởng của các trùm tư bản và áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài. Ông cho rằng các quĩ đặc biệt và NGO sẽ không biến mất ở Ukraine. Mục tiêu hủy hoại đã được thực hiện, song không ai đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát.

Theo Duy Trinh