1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Đức tin tên lửa hạt nhân Triều Tiên có thể bắn tới châu Âu

(Dân trí) - Tình báo Đức tin rằng các tên lửa Triều Tiên có thể gắn đầu đạn hạt nhân và đủ khả năng vươn tới khu vực Trung Âu, trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là ngày càng đẩy mạnh chương trình vũ khí gây tranh cãi.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Báo Bild am Sonntag của Đức dẫn lời Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) Ole Diehl nói với các nghị sĩ tuần trước rằng các tên lửa Triều Tiên đã có thể gắn vũ khí hạt nhân và đủ khả năng vươn tới Đức cũng như khu vực Trung Âu.

Theo Reuters, báo Đức dẫn lời các nghị sĩ tham dự cuộc họp kín cho biết nhận định trên của Phó Giám đốc BND là “chắc chắn”. Cũng theo ông Diehl, BND đánh giá các cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong thời gian gần đây là một tín hiệu tích cực.

Hàn Quốc và Nhật Bản từ lâu đã được xem là mục tiêu dễ bị tổn thương nhất trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công từ Triều Tiên. Tuy nhiên, với việc chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đầu tư phát triển các chương trình thử nghiệm tên lửa cũng như hoạt động quân sự gần đây, Mỹ và châu Âu ngày càng có nguy cơ lọt vào tầm tấn công của Bình Nhưỡng.

Sau khi tiến hành vụ thử tên lửa uy lực hồi tháng 11 năm ngoái, truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này có thể mang “đầu đạn hạt nhân hạng nặng siêu lớn”, có khả năng tấn công toàn bộ lục địa Mỹ. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng khẳng định đã sở hữu bom hạt nhân.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên vẫn công khai các kế hoach phát triển tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi. Bình Nhưỡng cho rằng đây là cách để nước này phòng vệ trước bất kỳ kế hoạch tấn công nào của quân đội Mỹ khi Washington duy trì 28.500 quân ở Hàn Quốc.

Quan chức Mỹ - Triều gặp mặt

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho rời tòa nhà chính phủ Thụy Điển ở Stockholm ngày 16/3 (Ảnh: AFP)
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho rời tòa nhà chính phủ Thụy Điển ở Stockholm ngày 16/3 (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên Choe Kang Il hôm qua 18/3 đã lên đường tới Phần Lan để hội đàm với các cựu quan chức Mỹ và Hàn Quốc. Ông Choe hiện là phó Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên và dự kiến sẽ tham dự các cuộc thảo luận nhằm giảm nhiệt căng thẳng liên quan tới các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Có mặt tại sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc trước khi đáp chuyến bay tới Phần Lan, ông Choe từ chối bình luận về chuyến đi. Tại Washington, một đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không có thông tin về cuộc gặp này. Trong khi đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ Trièu Tiên sẽ tham gia một cuộc họp với sự tham gia của các cựu quan chức và học giả Hàn Quốc, song từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên và người đồng cấp Thụy Điển đã kết thúc 3 ngày hội đàm hôm 17/3 tại Thụy Điển, trong đó tập trung thảo luận tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc hội đàm này được cho là có thể giúp chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới.

Thụy Điển hiện vẫn duy trì đại sứ quán tại Triều Tiên trong khi Mỹ không có bất kỳ cơ sở ngoại giao nào tại đây. Do vậy, đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên thường xuyên được sử dụng làm kênh liên lạc kết nối giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Trump đã chấp nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau một thời gian dài căng thẳng giữa hai nước. Trước khi cuộc gặp này diễn ra, ông Kim Jong-un dự kiến cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng tháng sau tại Khu Phi Quân sự Liên Triều (DMZ).

Thành Đạt

Tổng hợp