1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Đức nói 50.000 người đã chết trong xung đột tại Ukraine

(Dân trí) - Một tờ báo Đức ngày 8/2 dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết đã có khoảng 50.000 người thiệt mạng trong chiến sự tại miền đông Ukraine, cao gấp gần 10 lần số liệu chính thức do Tổng thống Poroshenko đưa ra một ngày trước đó.

Tình báo Đức nói 50.000 người đã chết trong xung đột tại Ukraine

Quang cảnh sau khi nổ ra một trận giao tranh ác liệt tại thị trấn Uglegorsk, đông Ukraine hồi cuối tháng 1. (Ảnh: RT)

Hãng tin RT (Nga) dẫn lại một bài báo đăng trên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức hôm 8/2 cho biết Cơ quan tình báo Đức ước tính số người thiệt mạng trong nội chiến Ukraine thực tế lên tới 50.000 người (bao gồm cả binh lính và dân thường).

Báo Đức dẫn một nguồn tin của cơ quan tình báo nước này nói: “Số người tử vong cao gấp 10 lần so với số liệu thống kê do chính phủ Kiev đưa ra trước đó. Thống kê chính thức của chính phủ quá thấp và không đáng tin”.

Chỉ trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko công bố với cộng đồng quốc tế trong một hội nghị an ninh tại Munich, Đức rằng: "Số binh lính Ukraine hy sinh khi chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc tính đến nay là 1.432. Kể từ tháng 4 năm ngoái đến nay, đã có 5.638 dân thường thiệt mạng tại vùng chiến sự miền đông, mỗi ngày con số này lại tăng lên".

Xung đột tại miền đông đang leo thang mạnh mẽ và theo nhiều hãng thông tấn lớn, quân chính phủ Ukraine chịu nhiều thương vong trong cuộc chiến ngày càng khốc liệt này.

Đầu tháng này, khoảng 8.000 binh lính Kiev được cho là đã bị bao vây tại Debaltsevo ở Donbass. Trong khi đó, phe ly khai ở Đông Ukraine và nhà chức trách Kiev cho biết chỉ trong 24 giờ qua, các cuộc giao tranh mới tại khu vực này đã khiến 12 dân thường và 12 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Thoa Phạm
Theo BBC