1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Guinea Bissau:

Tin đảo chính lan rộng sau khi Thủ tướng bị bắt

(Dân trí) - Một nhóm binh lính có vũ trang hôm nay đã xông vào Văn phòng của Thủ tướng Guinea-Bissau là Carlos Gomes Junior, bắt giữ ông và người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này trong một âm mưu nhiều khả năng là đảo chính.

 
Tin đảo chính lan rộng sau khi Thủ tướng bị bắt - 1

Có tin Thủ tướng Carlos Gomes Junior đã được thả sau vài giờ bị các binh lính vũ trang bắt giữ

Hãng tin Reuters dẫn lời những người chứng kiến cho biết vụ việc trên xảy ra chỉ vài phút sau khi một nhóm binh sĩ đột nhập vào trụ sở của Liên Hợp Quốc ngay cạnh đó và bước ra ngoài cùng với Bubo Na Tchuto, một cựu chỉ huy hải quân đã ẩn náu ở đây sau khi bị tình nghi đứng đầu một âm mưu đảo chính không thành năm 2008.

“Thủ tướng Gomes đã bị bắt sáng nay. Ông Bubo Na Tchuto đã tình nguyện rời khỏi khuôn viên Văn phòng của Liên Hợp Quốc. Những sự kiện này có liên quan với nhau”, Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao phương Tây ở thủ đô Bissau, đề nghị không nêu tên, nói.

Na Tchuto trú ẩn ở Văn phòng Liên Hợp Quốc ở thủ đô Bissau tháng 12 năm ngoái sau khi từ nơi sống lưu vong là nước láng giềng Gambia cải trang thành một ngư dân để trở về nước. Liên Hợp Quốc và Guinea-Bissau hồi tháng 1 đã đồng ý sẽ trao trả ông này cho chính phủ của Thủ tướng Gomes Junior, nhưng Na Tchuto vẫn ở lại trong khuôn viên của văn phòng Liên Hợp Quốc ở thủ đô Bissau.

Nhưng chỉ vài giờ sau đó, một cố vấn và người nhà của Thủ tướng Gomes Junior cho biết Thủ tướng đã được thả sau khi hàng trăm người tụ tập trước cửa văn phòng của ông với khẩu hiệu “Không đảo chính ở Guinea-Bissau”.

Người phát ngôn của Thủ tướng cũng đã xác nhận tin này và cho biết cùng ngày, ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Malam Bacai Sanha.

Trước đó, có tin không rõ các binh sĩ đã dẫn Thủ tướng Gomes Junior đi đâu và chưa rõ số phận của Tổng thống Bacai Sanha ra sao.

Theo Reuters, thủ đô Bissau vẫn yên tĩnh, nhưng một số cửa hàng và ngân hàng đã đóng cửa.

Guinea-Bissau đã từng xảy ra một loạt các vụ đảo chính kể từ khi giành được độc lập năm 1974. Tổng thống Nino Viera đã bị giết hại tháng 3 năm ngoái và một cuộc bầu cử mới được tiến hành vào tháng 6 vừa qua.

Việt Hà
Theo BBC, Reuters