1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay quân sự Myanmar chở 120 người mất tích

(Dân trí) - Một máy bay quân sự chở 120 người của Myanmar đã mất tích hôm nay 7/6 ở vùng biển giữa thành phố Myeik và Yangon, Reuters dẫn nguồn tin quân sự và sân bay sở tại cho biết.


Một máy bay Shaanxi Y-8. (Ảnh minh họa: RT)

Một máy bay Shaanxi Y-8. (Ảnh minh họa: RT)

Tìm thấy 15 người sống sót

Báo Mirror của Anh giấu nguồn thạo tin cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 15 người sống sót, song không nêu rõ tình trạng sức khỏe của những người này. Thông tin này cũng chưa được quân đội Myanmar xác nhận.

Phát hiện mảnh vỡ máy bay

Trang mạng RTE dẫn nguồn thạo tin cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ nghi là của chiếc máy bay mất tích tại vùng biển cách thành phố Dawei khoảng hơn 200km.

"Họ đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay ở vùng biển cách thành phố Dawei khoảng 230km", Naing Lin Zaw, một quan chức du lịch tại thành phố Myeik, cho biết và nói thêm rằng hải quân Myanmar vẫn tiếp tục chiến dịch tìm kiếm.

Được biết, chiếc máy bay mất tích là máy bay vận tải Shaanxi Y-8 do Trung Quốc chế tạo. Máy bay được bàn giao hồi tháng 3 năm ngoái và đã thực hiện 809 giờ bay. Máy bay có khả năng chở tối đa 200 người.

Máy bay mất tích mang theo 120 người


Một máy bay Shaanxi Y-8 của Không quân Myanmar. (Ảnh: AFP)

Một máy bay Shaanxi Y-8 của Không quân Myanmar. (Ảnh: AFP)

Reuters dẫn thông cáo báo chí từ văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Myanmar cho biết, chiếc máy bay bất ngờ mất liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu lúc 1h35 chiều nay 7/6 giờ địa phương, khoảng 29 phút sau khi cất cánh.

Máy bay mất tích ở vị trí cách thành phố Dawei khoảng 34km về phía tây khi đang ở độ cao khoảng 5.400m.

Reuters dẫn nguồn tin quân sự cho biết, máy bay chở theo 200 người gồm 106 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn. Hành khách chủ yếu là thân nhân của các sĩ quan đóng quân tại khu vực duyên hải, trong đó có hơn 10 hành khách là trẻ nhỏ. Trước đó, nguồn tin AFP nói rằng, máy bay mang theo 104 người gồm 90 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn.

Hiện chưa rõ nguyên nhân mất tích của máy bay, song theo lời giới chức địa phương, thời điểm xảy ra sự cố không có bất cứ hiện tượng thời tiết xấu nào. "Chúng tôi nghĩ rằng do trục trặc kỹ thuật. Thời tiết vẫn rất đẹp", một nguồn tin giấu tên cho biết với AFP.

Myanmar đã điều máy bay và tàu cứu hộ để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.


Máy bay mất tích khoảng 29 phút sau khi cất cánh. (Đồ họa: BBC)

Máy bay mất tích khoảng 29 phút sau khi cất cánh. (Đồ họa: BBC)

Quân đội Myanmar gần đây cũng từng chứng kiến các tai nạn máy bay. Tháng 2 năm ngoái, một máy bay của Không quân Myanmar đã nổ tung không lâu sau khi cất cánh từ thủ đô Naypyidaw khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Tiếp đó, tháng 6 năm ngoái, một trực thăng Mi-2 của quân đội Myanmar cũng lao xuống một vùng đồi ở Bago và bốc cháy, khiến 3 sĩ quan thiệt mạng.

Minh Phương