1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc:

Tìm thấy cặp song sinh bị bác sĩ đánh cắp khỏi bệnh viện

(Dân trí) - Một cặp song sinh bị bác sĩ sản khoa đánh cắp ngay tại bệnh viện và đem bán đã được tìm thấy tại Trung Quốc, báo chí nước này hôm nay đưa tin.

Cô Wang Yanyan (giữa) tố cáo các hành động phạm pháp của bác sĩ Zhang.

Cô Wang Yanyan (giữa) tố cáo các hành động phạm pháp của bác sĩ Zhang.

Hai bé gái, chào đời hồi tháng trước tại bệnh viện bà mẹ và trẻ em ở huyện Fuping, tỉnh Thiểm Tây thuộc tây bắc Trung Quốc, đã trở thành nạn nhân của một nữ bác sĩ sản khoa ngay tại bệnh viện. Chính bác sĩ này cũng là người đã bán một bé trai sơ sinh, vốn được tìm thấy và đoàn tụ với cha mẹ hồi đầu tuần này.

Bác sĩ Zhang Shuxia đã nói với mẹ cặp song sinh ngay tại phòng đẻ rằng hai bé gái "mắc bệnh bẩm sinh chết người" và khuyên cô cho chúng đi, Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc cho hay.

Zhang nói rằng chân và tay của cặp song sinh bị gãy và không cho các người thân khác gặp hai bé gái.

Nhưng rất may, 2 bé gái đã được tìm thấy an toàn. Một bé được tìm thấy tại tỉnh Sơn Đông, cách huyện Fuping hơn 500km, trong khi bé còn lại được tìm thấy tại tỉnh Sơn Tây, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, trích lời các quan chức địa phương.
 
Bà mẹ Dong
Bà mẹ Dong Shanshan đã được đoàn tụ với con trai.

Hồi đầu tuần này, một bé trai đã đoàn tụ với gia đình sau khi bị bác sĩ Zhang đánh cắp và đem bán với thủ đoạn tương tự cặp song sinh trên.

Cảnh sát cho hay, bé trai đã được bán cho một nông dân có 3 con gái ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Quốc. Những kẻ buôn người đã bán bé với giá 60.000 nhân dân tệ (9.800 USD).

Bác sĩ Zhang và 2 người bị tình nghi khác đã bị bắt giữ sau khi gia đình bé trai tỏ ra nghi ngờ và thông báo vụ việc với cảnh sát. Sau khi trường hợp này bị đưa ra ánh sáng, một số gia đình khác cũng thông báo về các vụ việc tương tự.

Cho tới nay, 5 quan chức tại Fuping đã bị sa thải vì dính dáng tới vụ bê bối, trong đó có trưởng phòng y tế huyện và giám đốc bệnh viện, hãng tin Xinhua đưa tin.

An Bình
Theo Xinhua, Chinadaily