1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy 26 thi thể trong vụ lở đất kinh hoàng tại Indonesia

(Dân trí) - Sáng ngày 14/12, Indonesia thông báo đã tìm thấy 26 thi thể nạn nhân trong vụ lở đất tại tỉnh Java. Hiện công tác tìm kiếm 82 người mất tích đang được gấp rút tiến hành, dù hy vọng những người mất tích vẫn còn sống sót ngày càng mong manh.

Tìm thấy 20 thi thể trong vụ lở đất kinh hoàng tại Indonesia

Đội cứu hộ đang di chuyển thi thể của các nạn nhân trong trận lở đất ở tỉnh Java, miền Trung Indonesia.

Hãng tin AP dẫn lời ông Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia thông báo tính đến sáng nay, đội cứu hộ đã tìm thấy 26 thi thể nạn nhân trong vụ lở đất tại tỉnh miền Trung Java. Hiện 82 người vẫn mất tích và công tác tìm kiếm cứu nạn đang được gấp rút thực hiện.

Vụ lở đất tại tỉnh Java đã chôn vùi hơn 100 ngôi nhà, làm hơn 100 người mất tích và 18 người bị thương nặng. “Trong số những người bị thương, có 7 nạn nhân đang ở trong tình trạng nguy cấp”, trang tin Xinhua dẫn lời ông Muhammad Kosasih thuộc Cơ quan giải quyết thảm họa quốc gia Indonesia.

Vào tối 13/12, ông Kosasih thông báo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích đã bị tạm dừng cho mưa lớn và sẽ được tiếp tục vào rạng sáng hôm nay 14/12.

Quan chức trên cũng cho biết vụ lở đất đã phong tỏa những con đường, gây trở ngại cho việc cử các máy xúc đến hiện trường. Lớp bùn đất quá dày khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi phải thực hiện thủ công.

Lớp bùn đất quá dày khiến 
Lớp bùn đất quá dày khiến công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi phải thực hiên thủ công.

200 nhân viên cứu nạn và 500 tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Chính quyền địa phương đã phải sắp xếp nơi trú ẩn tạm thời cho hàng trăm người dân sau khi lở đất chôn vùi hơn 100 ngôi nhà trong khu vực.

Mưa lớn được xác định là nguyên nhân dẫn tới trận lở đất ở tỉnh Java. Thảm họa lở đất này đã phá hủy cả một ngôi làng ở huyện Banjarnegara. 

Thoa Phạm
Theo Xinhua