1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Tiểu phẫu” chương trình hạt nhân của Triều Tiên

(Dân trí) - Triều Tiên vừa tuyên bố nối lại các hoạt động tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để chế tạo bom nguyên tử, một bước tiến tới khởi động lại cơ sở hạt nhân. Hãy cùng tìm hiểu về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

“Tiểu phẫu” chương trình hạt nhân của Triều Tiên - 1
Bình Nhưỡng đã bắt đầu chiết xuất pluton từ các thanh nhiên nhiệu đã qua sử dụng tại nhà máy hạt nhân Yongbyon.
 
Các lò phản ứng: Lò phản ứng  hoạt động duy nhất của Triều Tiên lò phản ứng 5-megawatt ở khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 100 km về phía Bắc. Cơ sở này đã bị đóng cửa tháng 7/2007 theo thoả thuận “đổi giải giáp lấy viện trợ” được thương lượng với 5 nước tham gia bàn đàm phán 6 bên. Cơ sở này có khả năng sản xuất pluton, một vật liệu phóng xạ được dùng để chế tạo bom hạt nhân.

 

Việc xây dựng lò phản ứng 50 megawatt tại Yongbyon và một lò phản ứng lớn hơn ở khu Taechon lân cận đã bị đình hoãn trong nhiều năm.

 

Hai lò phản ứng nước nhẹ sản xuất điện và an toàn hơn được xây dựng với sự hỗ trợ của quốc tế ở bờ biển phía Đông Triều Tiên theo thoả thuận giải giáp Triều Tiên năm 1994. Công trình này cũng bị hoãn lại và đổ vỡ vào cuối năm 2002 giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng.

 

Quá trình giải giáp: Triều Tiên đã tiến hành các bước để vô hiệu hoá Yongbyon dưới sự giám sát của các chuyên gia quốc tế để đổi lấy 1 triệu tấn dầu nhiên liệu và các điều kiện nhượng bộ khác. Đến tháng 7/2008, Triều Tiên đã hoàn thành được 8 trong số 11 bước tiến tới vô hiệu hoá và cho nổ tung tháp làm lạnh ở Yongbyon.

 

Tuy nhiên, tiến trình vô hiệu hoá đã bị ngưng lại vài tuần sau đó do bất đồng với Mỹ về phương thức kiểm chứng những hoạt động hạt nhân trước đó của Triều Tiên.

 

Hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã tuyên bố tẩy chay đàm phán sáu bên về giải giáp để đáp lại tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng hôm 5/4 của nước này, và sau đó đã trục xuất các giám sát viên hạt nhân quốc tế khỏi Yongbyon.

 

Mới đây nhất, Triều Tiên tuyên bố bắt đầu khởi động lại hoạt động tại Yongbyon, nhưng các chuyên gia cho rằng khởi động lại toàn bộ cơ sở này có thể mất nhiều tháng. 

 

Nhiên liệu phóng xạ: Triều Tiên được tin là đã sản xuất được 50kg pluton cấp độ vũ khí, nhưng vẫn chưa biết số pluton này được cất giấu ở đâu.

 

Mỹ cũng đã cáo buộc Triều Tiên “sở hữu chương trình làm giàu urani bí mật”, một chương trình sẽ cung cấp một cách nữa cho việc sản xuất vũ khí hạt nhân.

 

Các vũ khí: Triều Tiên đã tiến hành thử một thiết bị hạt nhân tháng 10/2006, cho thấy khả năng của nước này có thể sản xuất bom nguyên tử. Triều Tiên được tin rằng có đủ pluton để sản xuất từ 6 đến 8 – và có thể tới 10, quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, nước này bị cho là không có một quả bom đủ nhỏ để gắn vào tên lửa.

Nguyễn Viết

Theo AP