1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ thực đơn bữa tối của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội

(Dân trí) - Trong ăn bữa tối cùng nhau tại Hà Nội trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh lần 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã dùng thực đơn gồm 4 món ăn.

Ông Trump, ông Kim ăn tối cùng nhau tại Hà Nội

 

Tiết lộ thực đơn bữa tối của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Hà Nội - 1

Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump chuẩn bị dùng bữa tối (Ảnh: AFP)

Vào lúc 18h30 ngày 27/2, Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đã gặp nhau tại khách sạn Metropole. Sau màn bắt tay chào hỏi, 2 nhà lãnh đạo đã trao đổi nhanh trước giới truyền thông trước khi họp kín 20 phút. Sau đó, cả 2 ông Kim và ông Trump đã cùng ngồi vào bàn tiệc tối để thưởng thức các món ăn.

Nhà báo Steve Herman của VOA dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết thực đơn mà 2 nhà lãnh đạo dùng gồm 4 món: Coctaik tôm, thịt thăn nướng với kim chi lê, bánh socola lava, và nước hồng khô.

Theo đó, món cocktail tôm bao gồm tôm ướp lạnh, rau diếp, quả bơ xắt nhỏ, loại sốt đặc biệt tên là nghìn đảo, chanh tươi và rau thơm. Món thịt thăn nướng kim chi lê với điểm nổi bật là rau củ được lên men trong một quả lê. Món bánh socola lava kết hợp từ socola nóng, quả mọng tươi và kem vani. Trong khi đó, món nước hồng khô là đồ uống truyền thống có vị ngọt nhờ quả hồng và mật ong.

Theo Guardian, bữa tối diễn ra trong bầu không khí khá thân thiện và cởi mở. 

Trước đó, CNN dẫn một nguồn thạo tin cho biết, vài giờ trước khi bữa tối bắt đầu, các đầu bếp phụ trách món ăn vẫn chưa chốt thực đơn. Nguồn tin cho biết, các quan chức từ 2 bên, đặc biệt là Nhà Trắng liên tục thay đổi món ăn để có được một thực đơn thật sự đơn giản.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên sẽ còn gặp nhau vào ngày mai, 28/2, và dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đức Hoàng

Tổng hợp