1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tiết lộ thu nhập của Tổng thống Putin năm 2017

(Dân trí) - Thông tin khai thuế được đăng trên trang web chính thức của Điện Kremlin đã công bố thu nhập và các tài sản của Tổng thống Vladimir Putin trong năm 2017.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: TASS)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: TASS)

Theo thông tin khai thuế được đăng trên trang web chính thức của Điện Kremlin, thu nhập của Tổng thống Putin trong năm 2017 là 18,728 triệu rúp (khoảng 302.201 USD), tăng 9,8 triệu rúp (khoảng 158.013 USD) so với năm 2016.

Năm 2017, thu nhập bình quân hàng tháng của Tổng thống Putin là 1,5 triệu rúp (khoảng 24.193 USD), tăng so với mức 738.000 rúp (khoảng 11.898 USD) một năm trước đó.

Trước đó, năm 2013, ông Putin có thu nhập hơn 3,6 triệu rúp (khoảng 100.000 USD vào thời điểm đó), năm 2014 là 7,6 triệu rúp (khoảng 122.700 USD), năm 2015 là 8,9 triệu rúp (khoảng 143.700 USD) và năm 2016 là 8,85 triệu rúp (khoảng 143.000 USD).

Cũng theo các thông tin được công bố, nhà lãnh đạo Nga hiện không còn sở hữu lô đất rộng 1.500 m2 nữa. Trong khi đó, những tài sản khác từng được ông Putin sở hữu trước đây như như một căn hộ rộng 77 m2 và một gara rộng 18 m2 vẫn được giữ nguyên.

Ngoài ra, Tổng thống Putin đang sử dụng một căn hộ rộng 153,7 m2 và một bãi đỗ xe rộng 18 m2. Tất cả các bất động sản của ông chủ Điện Kremlin đều nằm ở Nga.

Về các tài sản khác, ông Putin hiện sở hữu hai xe GAZ M21 sản xuất từ những năm 1960 và 1965, một chiếc Niva SUV đời 2009 và một xe Skif sản xuất năm 1987.

Hồi tháng 2, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cũng đã công bố chi tiết tổng thu nhập và khối tài sản của Tổng thống Putin trong 6 năm theo yêu cầu của luật bầu cử Nga. Theo đó, ông Putin thu nhập hơn 38,5 triệu rúp Nga (tương đương với 675.000 USD) từ năm 2011-2016. Đây là con số bao gồm tiền lương tổng thống, lương hưu quân đội và thu nhập từ tiền gửi ngân hàng.

Theo thông tin từ Điện Kremlin, thu nhập của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev năm 2017 là 8,565 triệu rúp (khoảng 138.114 USD), ít hơn năm 2016 21.000 rúp. Ông Medvedev hiện sở hữu một căn hộ ở Nga với diện tích 367,8 m2. Ngoài ra, một căn hộ khác đang được vợ ông, bà Svetlana, đăng ký sử dụng. Thủ tướng Nga cũng có một lô đất rộng 4.700 m2 thuê tại Nga (thời hạn 49 năm). Ông Medvedev có 2 xe ô tô GAZ-20 Pobeda của Liên Xô sản xuất từ năm 1948 và một chiếc GAZ-21 Volga đời 1962.

Người đứng đầu trong danh sách thu nhập trong chính phủ Nga năm 2017 là Phó Thủ tướng Alexander Khloponin với 2,9 tỷ rúp (khoảng 47 triệu USD). Văn phòng của Phó Thủ tướng Khlopoin giải thích cho sự thay đổi về thu nhập của quan chức này là do các hợp đồng mua bán bất động sản của ông. Quan chức có thu nhập cao thứ hai trong chính phủ Nga là Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachyov với thu nhập 548,2 triệu rúp (khoảng 8,9 triệu USD) và người đứng ở vị trí thứ ba là Phó Thủ tướng Yuri Trutnev với mức thu nhập 377,2 triệu rúp (khoảng 6 triệu USD).

Thành Đạt

Theo TASS