1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ những thói quen ít biết của các lãnh đạo thế giới

(Dân trí) - Một số nhà lãnh đạo thế giới có những thói quen đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Xé giấy

Tiết lộ những thói quen ít biết của các lãnh đạo thế giới - 1

Tổng thống Trump (Ảnh: Reuters)

Cựu nhân viên Nhà Trắng Solomo Lartey nói với Politico rằng ông Trump dường như có một thói quen rất đặc biệt đó là xé giấy. Các quan chức phụ trách lưu trữ tài liệu tại văn phòng tổng thống thường phải dùng băng dính dán lại một số văn bản giống như là “trò chơi xếp hình” để không vi phạm luật.

Đạo luật lưu trữ tư liệu tổng thống quy định toàn bộ văn bản trong suốt nhiệm kỳ của một người đứng đầu Nhà Trắng phải được cất giữ trong cục lưu trữ quốc gia. Tuy nhiên, ông Lartey nói với Politico rằng ông và các quan chức khác đã chứng kiến ông Trump xé các văn bản bao gồm biên bản họp, thư từ từ một số chính trị gia như lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Summer. Trong một số lần, ông Trump được cho là đã xé vụn một số văn bản.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Tập thể thao cường độ cao

Tiết lộ những thói quen ít biết của các lãnh đạo thế giới - 2

Tổng thống Putin (Ảnh: Getty)

Ông chủ điện Kremlin được cho là có một lịch trình luyện tập buổi sáng đầy mạnh mẽ và dữ dội như một vận động viên thể thao. Sau khi thức dậy là dùng bữa sáng bao gồm café, nước hoa quả, trứng ốp lết và cháo, ông Putin sẽ thường bơi 2 tiếng đồng hồ trước khi tới phòng tập để nâng tạ và tranh thủ đọc các tin tức trên báo chí.

Ông Putin được cho là sẽ tắm bằng cả nước nóng và nước lạnh sau khi vận động liên tục và ông sẽ sẵn sàng để bước vào ngày làm việc căng thẳng.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II: Niềm đam mê với sâm-panh

Nữ hoàng đã 93 tuổi của Anh dường như thường uống một ly rượu mỗi đêm trước khi đi ngủ. Bà cũng được cho là thích uống rượu gin và Dubonnet vào buổi trưa và thường thưởng thức rượu vang và martini trong ngày.

Thủ tướng Đức Angela Merkel: Thói quen tích trữ đồ ăn

Tiết lộ những thói quen ít biết của các lãnh đạo thế giới - 3

Bà Merkel (Ảnh: Reuters)

Trong một bài phỏng vấn với báo Đức SUPERillu, bà Merkel hé lộ rằng bà có thói quen mua một lượng lớn đồ ăn và nhu yếu phẩm để tích trữ tại nhà. Bà Merkel cho biết vài chục năm sống ở Đông Đức đã hình thành nên thói quen này.

“Tôi vẫn còn tiếp tục mua đồ bất cứ khi nào tôi thấy chúng, ngay cả khi tôi thực sự không cần những món đồ này”, bà cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: Yêu thời trang

Ông Modi là một người yêu thời trang và có phong cách trang phục rất riêng dù mặc đồ truyền thống của Ấn Độ. Ông đã nhiều lần thu hút sự chú ý của truyền thông nước ngoài và những lãnh đạo thế giới khác với những chiếc áo đặc trưng được mệnh danh là “áo khoác của Modi”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: Ăn kem

Hồi năm 2013, báo chí Israel đưa tin rằng ông Netanyahu rất thích món kem tại một tiệm bán kem nổi tiếng gần văn phòng của ông, đặc biệt là hương vị quả hồ trăn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: Thói quen chăm chút ngoại hình

Tiết lộ những thói quen ít biết của các lãnh đạo thế giới - 4

Tổng thống Macron (Ảnh: Reuters)

Ông Macron từng trở thành tâm điểm của những tranh cãi trái chiều khi có thông tin rằng ông chi 26.000 Euro trong 3 tháng cho chi phí trang điểm và chăm sóc ngoại hình.

Ông Macron không phải là lãnh đạo Pháp đầu tiên vướng phải lùm xùm vì chăm lo diện mạo. Cựu Tổng thống François Hollande cũng từng bị chỉ trích vì lương cho thợ làm tóc riêng của ông là 10.000 Euro/tháng và khoản tiền này được trích từ quỹ công.

Giáo hoàng Francis: Nhảy tango

Một trong những đam mê của Giáo hoàng là điệu nhảy đặc trưng của người Argetina: Tango. Ông cho biết ông rất thích điệu nhảy này khi còn trẻ với âm nhạc từ Nam Mỹ.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 78 của Giáo hoàng, hàng nghìn người đã nhảy tango gần Vatican ở Quảng trường Thánh Peter.

Đức Hoàng

Theo Business Insider