1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ lý do ông Trump hoãn thăm tới Anh đến năm 2018

(Dân trí) - Chuyến công du đầu tiên tới Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị hoãn lại đến năm 2018 do làn sống biểu tình cũng như hai bên chính phủ không thể sắp xếp được lịch trình trong năm nay. Ông Trump được cho là đã tuyên bố sẽ không tới thăm Anh cho đến khi công chúng nước này ủng hộ ông.


Thủ tướng Theresa May và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Thủ tướng Theresa May và Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

Business Insider ngày 10/7 dẫn một một nguồn tin cao cấp từ chính phủ Anh cho biết, chuyến thăm chính thức của Tổng thống Trump sẽ bị hoãn tới ít nhất năm 2018 do chính phủ 2 bên không thể thống nhất được ngày cụ thể trong năm nay. Hai bên đang “tìm kiếm lịch trình phù hợp vào năm sau”.

Trước đó, ông Trump được cho là đã hoãn chuyến công du tới Anh do làn sóng biểu tình bùng nổ phản đối ông đến thăm nước này.

Nguồn tin trên đồng thời cho biết ông Trump có thể tới Anh trong một chuyến thăm ngắn ngày không chính thức.

Hồi đầu năm nay, thông tin về chuyến công du của ông Trump đã gây ra một làn sóng tranh cãi tại Anh khi Chủ tịch Hạ Viện John Bercow ngăn cản ông Trump phát biểu tại quốc hội khi ông tới thăm Anh. Lý do ông Bercow đưa ra là nước Anh phản đối “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và giới tính”.

Trước đó, theo Business Insider, một cố vấn của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết ông Trump đã nói với bà May rằng ông không sẵn sàng đến thăm nước Anh nếu vẫn còn mối đe dọa từ các cuộc biểu tình và công chúng tại đây không ủng hộ ông.

Đức Hoàng