1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiếp viên hàng không đòi đeo khẩu trang trên mọi chuyến bay giữa “bão” virus lạ

(Dân trí) - Các tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific đang đấu tranh để giành quyền đeo khẩu trang trên tất cả chuyến bay khi dịch viêm phổi do virus lạ đang lan rộng ra nhiều nước.

Tiếp viên hàng không đòi đeo khẩu trang trên mọi chuyến bay giữa “bão” virus lạ - 1

Các nhân viên của Cathay Pacific đứng gần quầy làm thủ tục tại sân bay Hong Kong (Ảnh: SCMP)

Ngày 21/1, khi virus lạ đã lây nhiễm cho một số người bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, Cathay Pacific, hãng hàng không của Hong Kong, thông báo các nhân viên của hãng làm việc trên các chuyến bay tới lục địa Trung Quốc có thể sẽ phải đeo khẩu trang. Trước đó, hãng cũng đã thực hiện chính sách này đối với các chuyến bay hàng ngày tới thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh.

Tuy vậy, Công đoàn Tiếp viên Hàng không Cathay Pacific, đại diện cho hàng nghìn thành viên phi hành đoàn của hãng, cho biết chính sách trên là chưa đủ. Họ yêu cầu hãng hàng không cho phép phi hành đoàn đeo khẩu trang trong mọi chuyến bay trên toàn thế giới.

Các thành viên phi hành đoàn cho biết việc họ được phép đeo khẩu trang là quyền cơ bản của con người, khi virus lạ khiến 9 người thiệt mạng và đang có dấu hiệu lan rộng tới nhiều nước ngoài lãnh thổ Trung Quốc, như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc.

Theo bà Amber Suen, phó chủ tịch nội bộ Công đoàn tiếp viên Cathay Pacific, vì các nhà chức trách đã xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh bên ngoài lục địa Trung Quốc, do vậy chính sách cho phép phi hành đoàn đeo khẩu trang trên các chuyến bay nên được mở rộng.

Công đoàn tiếp viên Cathay Pacific cho biết họ đã nhận được số lượng lớn thư điện tử và tin nhắn từ các thành viên, bày tỏ sự lo lắng của họ về loại virus này.

“Tất cả họ đều lo lắng về những rủi ro mà họ đang gặp phải mỗi khi đi làm. Đã đến lúc công ty phải giải quyết đúng đắn mối lo ngại của họ và cho phép phi hành đoàn đeo khẩu trang trên tất cả các chuyến bay”, Công đoàn Cathay Pacific cho biết.

Công đoàn cảnh báo sẽ là “quá muộn và quá đau đớn” nếu hãng hàng không chỉ cho phép nhân viên đeo khẩu trang sau khi phát hiện có người bị nhiễm bệnh. Khi đó, hậu quả sẽ là “thảm kịch”.

Cathay Pacific cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà chức trách y tế tại Hong Kong cũng như tất cả các điểm đến của hãng.

Tính đến chiều 21/1, có khoảng 300 ca nhiễm bệnh viêm phổi do virus lạ được xác nhận tại lục địa Trung Quốc. Những trường hợp này được phát hiện ở Vũ Hán, Bắc Kinh, Thượng Hải và một số thành phố khác.

Tại Hong Kong, có 118 trường hợp khả nghi, tuy nhiên chưa xác nhận có bị nhiễm virus lạ hay không. 88 trường hợp đã được xuất viện.

Mỹ là nước tiếp theo xác nhận có ca nhiễm virus lạ. Chuyên gia Trung Quốc tuần này xác nhận virus lạ có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người.

Trong khi đó, Đài Loan cũng kêu gọi người dân không tới Vũ Hán trừ khi bắt buộc phải tới.

“Tôi kêu gọi người dân không tới thăm khu vực này nếu không cần thiết”, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn viết trên Facebook, nhắc tới thành phố Vũ Hán.

Theo bà Thái, Đài Loan có kho dự trữ hàng triệu khẩu trang và sẽ phát cho người dân khi cần thiết. Do vậy, bà kêu gọi người dân không cần tích trữ khẩu trang.

Người đứng đầu cơ quan giao thông Đài Loan Lin Chia-lung cho biết các hãng hàng không của Đài Loan nên cân nhắc dừng các chuyến bay tới Vũ Hán.

Đài Loan ngày 21/1 cũng xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm phổi do virus lạ. Bệnh nhân là một phụ nữ ngoài 50 tuổi, vừa trở về Đài Loan sau chuyến công tác tại Vũ Hán.

Thành Đạt

Theo SCMP