1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tia chớp” F-35 bị rơi, Mỹ mất tiêm kích tàng hình thứ 2 trong 5 ngày

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ đã gặp nạn khi đang tham gia huấn luyện. Vụ tai nạn đã khiến Mỹ mất chiếc tiêm kích tàng hình thứ 2 trong 5 ngày, sau vụ rơi F-22 tuần trước.

“Tia chớp” F-35 bị rơi, Mỹ mất tiêm kích tàng hình thứ 2 trong 5 ngày - 1

Một tiêm kích F-35 của Mỹ (Ảnh minh họa: AFP)

Reuters đưa tin, một chiếc F-35 của không quân Mỹ thuộc căn cứ Eglin ở Florida đã bị rơi vào đêm 19/5. Phi công điều khiển máy bay đã may mắn thoát ra ngoài an toàn khi khí tài này gặp nạn.

“Chiếc F-35A Lightning II thuộc phi đội máy bay chiến đấu số 58 đã bị rơi khi hạ cánh”, căn cứ Eglin cập nhật thông tin trên Twitter, nhấn mạnh địa điểm rơi của F-35 được bảo mật.  

Thông báo cho biết phi công hiện đang trong điều kiện ổn định và không có thiệt hại về người hay với dân thường.

Theo không quân Mỹ, máy bay gặp nạn lúc 21h30 (giờ địa phương) khi thực hiện chuyến bay huấn luyện đêm thông thường. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo The Drive, nếu F-35 bị phá hủy trong vụ tai nạn, đây sẽ là vụ rơi thứ 3 gây ra hậu quả Mỹ bị mất hoàn toàn một tiêm kích F-35.

Như vậy, đây là máy bay chiến đấu tàng hình thứ 2 của Mỹ gặp nạn chỉ trong 5 ngày qua. Hôm 15/5, một chiếc F-22 Raptor của Mỹ cũng bị rơi khi đang tham gia huấn luyện và phi công đã thoát thành công ra ngoài. Điểm trùng hợp là chiếc F-22 bị rơi cũng xuất phát từ căn cứ không quân Eglin.

Căn cứ Eglin là nơi Mỹ đặt số lượng lớn máy bay. Đây hiện được xem là căn cứ huấn luyện chính cho tiêm kích F-35 và gần đây là F-22.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 5, tác chiến hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết do Mỹ sản xuất. Máy bay này có tốc độ gần 2.000 km/h, có khả năng mang tên lửa không đối không và bom dẫn đường bằng laze với tầm hoạt động khoảng 2.100 km và có thể đánh lừa hệ thống radar của đối phương. 

Tuy nhiên, dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 đầy tham vọng của Mỹ đã gặp phải một số trở ngại. Trong suốt 17 năm phát triển, dự án đã bị hoãn nhiều lần do các trục trặc phát sinh, đội giá của mỗi chiếc F-35 lên mức 115,5 triệu USD, trở thành máy bay chiến đấu đắt đỏ nhất thế giới.

Dù vậy, F-35 là một máy bay chiến đấu mạnh mẽ, được coi là niềm hy vọng của hàng không quân sự Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ siêu âm ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại.

Đức Hoàng

Theo Reuters