1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thuyền trưởng tàu ngầm Ukraine bị buộc tội phản quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Ukraine cáo buộc một cựu thuyền trưởng tàu ngầm của hải quân nước này đứng đằng sau các vụ tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine.

Thuyền trưởng tàu ngầm Ukraine bị buộc tội phản quốc - 1
Tàu ngầm Zaporizhia (Ảnh: Wikimedia).

Trong một thông báo được văn phòng báo chí thuộc Cục Điều tra Ukraine đưa ra hôm 4/7, cựu thuyền trưởng Robert Shageev của tàu ngầm Zaporizhia đã bị cáo buộc với tội danh phản quốc.

Theo cáo trạng, sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2014, thay vì đưa tàu ngầm Zaporizhia trở về các căn cứ hải quân của Ukraine, ông Shageev đã đầu hàng và giao nộp tàu ngầm này cho quân đội Nga.

Sau khi được chuyển giao, tàu ngầm Zaporizhia đã được bổ sung vào biên chế của Hạm đội Biển Đen và thuyền trưởng Shageev đã được bổ nhiệm làm phó chỉ huy trưởng lữ đoàn tàu ngầm số 4 thuộc Hải quân Nga.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang được tiến hành tại Ukraine, các tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen đã phóng nhiều tên lửa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Nhà chức trách Ukraine cho rằng cựu thuyền trưởng Robert Shageev là người chịu một phần trách nhiệm cho các vụ tập kích trên.

Zaporizhia là một tàu ngầm diesel - điện thuộc Đề án 641 của Hải quân Ukraine. Với chiều dài 70m và tốc độ tối đa 30km/h, tàu ngầm này có thể chở theo thủy thủ đoàn 78 người và hoạt động liên tục trong vòng 575 giờ. Vũ khí chính của tàu ngầm Zaporizhia bao gồm ngư lôi, thủy lôi và tên lửa phòng không vác vai.

Được hạ thủy từ những năm 1970, tàu ngầm này từng phục vụ trong Hải quân Liên Xô trước khi được chuyển giao cho Hải quân Ukraine vào năm 1997. Đến tháng 5/2014, tàu ngầm Zaporizhia được Hải quân Nga thu nhận và trở thành một thành viên của Hạm đội Biển Đen đồn trú tại quân cảng Sevastopol ở Crimea.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine