1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủy thủ tàu dầu Nhật Bản nhìn thấy “vật thể bay” trước khi bị tấn công

(Dân trí) - Các thủy thủ trên tàu chở dầu của Nhật Bản cho biết họ đã nhìn thấy vật thể bay trước khi tàu bị tấn công, còn Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu bằng thủy lôi.

Tàu chở dầu bốc cháy sau khi bị tấn công trên vịnh Oman
Thủy thủ tàu dầu Nhật Bản nhìn thấy “vật thể bay” trước khi bị tấn công - 1

Ông Yutaka Katada chỉ vào bức ảnh chụp tàu chở dầu Kokuka Couregeous trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày 14/6. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc họp báo hôm nay 14/6, ông Yutaka Katada, chủ tịch công ty Kokuka Sangyo - chủ sở hữu tàu chở dầu Kokuka Couregeous, cho biết các thủy thủ đã nhìn thấy “vật thể bay” khi tàu bị tấn công trên vịnh Oman hôm 13/6.

“Các thành viên thủy thủ đoàn nói rằng họ đã bị tấn công bởi vật thể bay. Chính mắt họ đã nhìn thấy vật thể đó. Chúng tôi nhận được thông tin rằng có vật gì đó dường như bay tới, sau đó vụ nổ xảy ra và nó tạo thành một lỗ trên thân tàu”, ông Katada cho biết.

Theo ông Katada, tàu chở dầu Nhật Bản chở methanol đã bị tấn công hai lần liên tiếp.

“Sau lần tấn công đầu tiên, thủy thủ đoàn của chúng tôi đã chuyển hướng để tránh bị tấn công. Nhưng chỉ ba giờ sau đó, tàu lại bị tấn công lần nữa”, ông Katada cho biết thêm.

Hai vụ tấn công đã gây ra đám cháy trên tàu, tuy nhiên ông Katada nói rằng tàu không bị hư hại nặng. Ông cho biết vụ tấn công thứ nhất đánh vào khu vực gần buồng động cơ, trong khi vụ tấn công thứ hai gây thiệt hại cho mạn phải của tàu.

“Thủy thủ đoàn đã quay trở lại tàu với sự trợ giúp của quân đội Mỹ và khôi phục nguồn động cơ dự phòng. Chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ thiệt hại, nhưng chúng tôi không nghĩ tới khả năng tàu sẽ chìm. Không có thiệt hại đối với hàng hóa và nhiên liệu”, ông Katada nói.

Thủy thủ tàu dầu Nhật Bản nhìn thấy “vật thể bay” trước khi bị tấn công - 2

Ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố cho thấy các lỗ trên thân tàu Kokuka Courageous mà Mỹ nghi là do thủy lôi tấn công. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo chủ công ty Kokuka Sangyo, thông tin ban đầu nói rằng tàu dầu Nhật Bản bị tấn công bởi ngư lôi là không chính xác. Ông Katada tin rằng vật thể bay mà các thủy thủ nhìn thấy có thể là đầu đạn.

“Thiệt hại xảy ra trên mặt nước. Nếu đó là ngư lôi, thiệt hại sẽ ở dưới mặt nước. Vì thế tôi nghĩ thông tin này không chính xác”, ông Katada nhận định.

Ông Katada cũng cho biết các thủy thủ phát hiện một tàu hải quân Iran ở hiện trường vụ tấn công, tuy nhiên không rõ tàu này xuất hiện trước hay sau vụ tấn công. Toàn bộ 21 thủy thủ Philippines trên tàu Nhật Bản đã được giải cứu và đang ở tạm trên một tàu chiến Mỹ, trong đó có một người bị thương nhẹ.

Thông tin do ông Katada đưa ra trái ngược với cáo buộc của Mỹ về vụ tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố đoạn video được cho là ghi lại hình ảnh các thủy thủ Iran đang tìm cách gỡ thủy lôi trên thân tàu Nhật Bản sau khi vụ tấn công xảy ra. Washington nghi ngờ động thái này của Iran nhằm xóa dấu vết chứng cứ.

Mỹ “tung” video Iran gỡ thủy lôi từ tàu dầu trên vịnh Oman

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhận định vụ tấn công xảy ra “đáng ngờ” khi nhắm mục tiêu vào một tàu thuộc sở hữu của Nhật Bản, đúng vào dịp Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đang có chuyến thăm tới Iran. Tuy nhiên, ông Katada không tin rằng tàu Kokuka Courageous trở thành mục tiêu bị tấn công vì đây là tàu của một công ty Nhật Bản. Ông Katada cho biết trên thực tế, tàu Kokuka Courageous được đăng ký ở Panama và mang cờ Panama khi di chuyển.

“Trừ khi phải kiểm tra rất kỹ, nếu không sẽ khó có thể phát hiện ra tàu dầu (Kokuka Courageous) được vận hành hoặc sở hữu bởi phía Nhật Bản”, ông Katada cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp