1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thụy Điển, Đan Mạch triệu các đại sứ Nga về sự cố hàng không

Theo AFP, ngày 15/12, Thụy Điển và Đan Mạch đã triệu các đại sứ của Nga đến để phản đối vụ máy bay do thám Nga suýt va chạm với một máy bay thương mại, một dấu hiệu nữa cho thấy tình hình căng thẳng quân sự đang gia tăng ở khu vực Baltic.

Ảnh minh họa. (Nguồn: airnation.net)
Ảnh minh họa. (Nguồn: airnation.net)

Phát biểu với hãng tin Ritzau, Ngoại trưởng Đan Mạch Martin Lidegaard nhấn mạnh: “Việc khiến cho tính mạng dân thường gặp nguy hiểm theo cách này là hoàn toàn phi lý... Tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận với người Nga để hạn chế những chuyến bay kiểu này."

Trong khi đó, phát biểu với báo giới bên lề hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstroem nêu rõ: "Chúng tôi có quan điểm đồng nhất… Hôm qua (ngày 14/12), chúng tôi đã liên lạc với Đại sứ quán Nga và cuộc gặp diễn ra trong hôm nay."

Các lực lượng quốc phòng Thụy Điển cho biết sự cố trên xảy ra hôm 12/12 ở phía Nam thành phố Malmoe của nước này, không lâu sau khi một máy bay chở khách của hãng hàng không SAS rời khỏi Sân bay quốc tế Copenhagen (Đan Mạch) để đến Ba Lan.

Thụy Điển cho rằng máy bay Nga bay gần một cách nguy hiểm máy bay của SAS, chỉ cách chưa đầy 9km, trong khi không có hệ thống thu phát tín hiệu điện tử để giúp máy bay này hiển thị trên màn hình radar của các máy bay thương mại.
 
Theo Vietnam+