1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Thượng nghị sĩ McCain yêu cầu Lầu Năm Góc làm rõ về cuộc tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã kêu gọi Lầu Năm Góc làm rõ ý định pháp lý của chuyến tuần tra hồi tháng trước trong vùng 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.


Thượng nghị sĩ John McCain (Ảnh: Guaridan)

Thượng nghị sĩ John McCain (Ảnh: Guaridan)

Hôm 27/10, hải quân Mỹ đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen tuần tra một đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, trong một động thái được tin là nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.

Nhưng giới chức Mỹ hồi tuần trước nói rằng hải quân Mỹ đã tránh các cuộc diễn tập quân sự, vốn có thể làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh, trong cuộc tuần tra của tàu Lassen. Các chuyên gia cho rằng việc né tránh này có thể củng cố thay vì thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ngày 9/11 đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter yêu cầu làm rõ về cuộc tuần tra để tránh những hiểu nhầm về ý định của Mỹ.

“Tôi tin rằng Bộ Quốc phòng cần phải làm rõ công khai ý định pháp lý đằng sau hoạt động này và bất kỳ hoạt động tương tự nào trong tương lai”, ông McCain viết trong thư được hãng tin Reuters trích dẫn.

Washington bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh quanh các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông.

Nhưng theo Reuters, các nhà phân tích cho rằng nếu tàu Lassen không tiến hành các cuộc diễn tập quân sự thì hoạt động điều tàu chỉ được xem là “đi qua vô hại”, và do đó có thể củng cố các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc quanh đảo nhân tạo.

“Đi qua vô hại” xảy ra khi một tàu nhanh chóng di chuyển qua vùng lãnh hải của một nước khác, và chỉ diễn ra trong vùng biển thuộc về một nước khác.

Ông McCain đã yêu cầu Bộ trưởng Carter làm rõ những tuyên bố chủ quyền quá đáng mà tàu Lassen định thách thức và liệu có phải tàu chiến này đã hoạt động theo các nguyên tắc của “đi qua vô hại” hay không.


Tàu USS Lassen của Hải quân Mỹ (Ảnh: Navy)

Tàu USS Lassen của Hải quân Mỹ (Ảnh: Navy)

Dù cuộc tuần tra đã diễn ra được nửa tháng nhưng cho đến nay quân đội Mỹ vẫn không cung cấp công khai các thông tin chi tiết về cuộc tuần tra tự do hàng hải của tàu Lassen. Thậm chí, giới chức Lầu Năm Góc còn đưa ra những thông tin mâu thuẫn về chuyến tàu tra này.

Một quan chức Mỹ nói chuyện với hãng tin Reuters ban đầu cho biết đó là hoạt động “đi qua vô hại”, nhưng sau đó lại nói là nhầm lẫn.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis hôm 4/11 nói rằng cuộc tuần tra không phải là “đi qua vô hại”. Nhưng khi bị hỏi kỹ hơn vào ngày hôm sau, ông này đã từ chối khẳng định dứt khoát quan điểm đó và cũng không cho biết chi tiết.

Do không rõ về cuộc tuần tra của tàu Lassen nên giới chức và các chuyên gia Mỹ cho tới nay vẫn tranh cãi về hoạt động này.

Hiện Lầu Năm Góc chưa có phản hồi về bức thư của Thượng nghị sĩ McCain.

An Bình

Thượng nghị sĩ McCain yêu cầu Lầu Năm Góc làm rõ về cuộc tuần tra Biển Đông - 3