1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thực hư việc Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

Trung Quốc nói rằng những thông tin về việc nước này sẽ thiết lập ADIZ ở Biển Đông là vô căn cứ.

Ảnh: Diplomat

Ảnh: Diplomat

Phản ứng trước những thông tin được tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đăng tải cho rằng Bắc Kinh sẽ thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tiếp theo ở Biển Đông, Bắc Kinh đã cáo buộc Asahi Shimbun là tung tin đồn nhằm đánh lạc hướng dư luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết trong một thông cáo: "Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo khi những phương tiện truyền thông này đưa ra những tin đồn đánh lừa dư luận và gây ra những căng thẳng nhằm phục vụ lợi ích của riêng họ”.

Tuyên bố mới nhất của Hồng Lỗi cũng nói rằng "phía Trung Quốc vẫn chưa cảm thấy bất kỳ mối đe dọa an ninh hàng không nào từ các nước ASEAN và lạc quan về mối quan hệ với các nước láng giềng cũng như tình hình chung trong khu vực Biển Đông".

Trước đó, tờ Asahi Shimbun, nhật báo lớn thứ hai của Nhật đã gây xôn xao dư luận khu vực và thế giới khi dẫn một số nguồn tin từ Bắc Kinh tiết lộ không quân Trung Quốc vừa vạch dự thảo kế hoạch lập ADIZ ở Biển Đông. Giữ vai trò trung tâm trong việc soạn thảo là Trường chỉ huy không quân của Trung Quốc, nơi từng tham gia vẽ ra ADIZ mà Bắc Kinh đơn phương lập ra ở biển Hoa Đông hồi tháng 11/2013. Dự thảo được trình lên giới lãnh đạo quân đội hồi tháng 5/2013, trước cả khi Trung Quốc tuyên bố lập ADIZ ở biển Hoa Đông.

Ngay khi thông tin trên được hé lộ, Mỹ đã phản ứng gay gắt với kế hoạch lập ADIZ ở Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ông Daniel Russel cho biết Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc không tiếp tục thiết lập ADIZ ở các khu vực có tranh chấp chủ quyền. Trả lời báo giới tại Trung tâm Báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Russel khẳng định Mỹ rất quan ngại về những diễn biến gần đây ở biển Hoa Đông cũng như Biển Đông, đặc biệt là các hành động đơn phương, mang tính khiêu khích, các tuyên bố không mang tính ngoại giao và không có tính pháp lý.

Ông Russel đồng thời tuyên bố rằng Mỹ coi việc lập ADIZ chỉ làm khu vực trở nên bất ổn, tạo căng thẳng, làm cản trở tiến trình lưu thông trên các vùng không phận quốc tế. Thậm chí, vị trợ lý Ngoại trưởng Mỹ còn cảnh báo “hành động này có thể dẫn tới những tính toán sai lầm và các đối đầu bất ngờ”.

Theo tờ Diplomat, phạm vi chính xác của ADIZ mà Trung Quốc manh nha lập ra ở Biển Đông sẽ đặt ra hai vấn đề quan trọng. Trước hết, một ADIZ bao trùm gần trọn Biển Đông có thể phản tác dụng bởi điều này sẽ chọc giận nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặt ra khả năng ASEAN đoàn kết để đối chọi với Trung Quốc; còn một ADIZ hạn chế sẽ cho phép Trung Quốc cô lập một số nước nhất định. Thứ hai, phạm vi chính xác của ADIZ cũng có vai trò quan trọng dựa vào khả năng kiểm soát hiệu quả của không quân Trung Quốc, cụ thể là tầm hoạt động của máy bay chiến đấu và radar.

Cho đến thời điểm này, tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhằm giải thích về những thông tin của tờ Asahi Shimbun là một động thái khá lạ lùng, nhưng có thể cho rằng Bắc Kinh sẽ không lập ADIZ ở Biển Đông trong ngắn hạn, đồng thời cũng có thể cho rằng thông tin ban đầu của tờ báo trên là chính xác. Xét theo tất cả các khả năng, Trung Quốc có lẽ đã có một kế hoạch dự phòng về việc thiết lập ADIZ trên Biển Đông sau khi lập ADIZ ở biển Hoa Đông, nhưng không có nghĩa là tất cả các kế hoạch này sẽ thành hiện thực và ADIZ không phải là một chiến lược phù hợp với tất cả các khu vực.

Theo CT

Baotintuc.vn/Diplomat