1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ukraine tới miền đông đối phó với biểu tình

(Dân trí) - Quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm nay sẽ tới miền đông nước này trong một sứ mệnh nhằm cố gắng chấm dứt cuộc đối đầu với những người biểu tình thân Nga vốn đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền địa phương.

Thủ tướng Ukraine tới miền đông đối phó với biểu tình
Hàng rào dây thép gai và lốp xe chất đầy bên ngoài tòa nhà chính quyền địa phương tại thành phố Donetsk.
 
Hãng tin Interfax cho biết, ông Yatsenyuk đã hối thúc những người biểu tình nói với người dân địa phương rằng chính phủ tại Kiev sẽ đảm bảo an ninh và sự phát triển kinh tế ở miền đông.

Thủ tướng Yatsenyuk dự kiến sẽ tới thành phố Donetsk, nơi các nhà hoạt động thân Nga có vũ trang đòi tự trị đang chiếm giữ một tòa nhà chính phủ.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Ukraine cho biết, ông Yatsenyuk dự kiến sẽ thảo luận việc chuyển giao một số quyền lực cho một số khu vực ở miền đông. Nhưng Kiev phản đối các cuộc trưng cầu dân ý địa phương, tương tự cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hồi tháng trước tại bán đảo Crimea.

Ông Yatsenyuk dự kiến cũng sẽ tới một thành phố khác ở miền đông là Dnipropetrovsk, nơi đã chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ trong những ngày qua.

Tình hình ở miền đông Ukraine, nơi có nhiều người nói tiếng Nga, đã trở nên bất ổn những ngày qua khi hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra tại các thành phố Donetsk, Lugansk và Kharkov. Những người biểu tình cũng chiếm giữ các tòa nhà chính quyền địa phương và xô xát với cảnh sát.

Ngoài tòa nhà chính quyền địa phương bị chiếm tại thành phố Donetsk, các nhà hoạt động tại Ukraine cũng đang chiếm giữ một tòa nhà an ninh tại thành phố Luhansk.

Giới chức Ukraine đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận trong đó người biểu tình rời bỏ các tòa nhà chính quyền để đổi lấy việc không bị truy tố.

Trước đó, Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 9/4 tuyên bố tình hình ở miền đông sẽ được kiểm soát trong vòng 48 giờ thông qua “đàm phán hoặc vũ lực”.

Chuyến thăm của Thủ tướng Yatsenyuk diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang gia tăng về việc cung cấp khí đốt của Nga và các cáo buộc của phương Tây về việc Mátxcơva tăng cường quân đội sát biên giới Ukraine.

Chính phủ lâm thời tại Kiev đã cáo buộc Nga gây ra tình trạng bất ổn tại miền đông. Nga bác bỏ các cáo buộc này.

Trong một tuyên bố về cuộc khủng hoảng tại Ukraine hôm nay 11/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các đảm bảo pháp lý về sự trung lập của Ukraine, nhắc nhở NATO rằng nước khối này không nên kéo Ukraine vào liên minh.

An Bình
Theo BBC