1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ukraine dùng cờ Đan Mạch đón Tổng thống Thụy Sĩ

(Dân trí) - Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Thụy Sĩ tới Ukraine đã vấp phải một sự cố ngoại giao khi giới chức Kiev chào đón ông bằng lá cờ Đan Mạch thay vì cờ Thụy Sĩ.

Cờ Đan Mạch trong cuộc gặp giữa Tổng thống Thụy Sĩ và Thủ tướng Ukraine ngày 14/4.

Cờ Đan Mạch trong cuộc gặp giữa Tổng thống Thụy Sĩ và Thủ tướng Ukraine ngày 14/4.
 
Chính Tổng thống Thụy Sĩ Didier Burkhalter là người đã chỉ ra sai sót trên với Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk trong cuộc gặp ở Kiev ngày 14/4.

Tuy nhiên, ông Burkhalter đã không trầm trọng hóa sự cố và xem đó như một câu chuyện cười, báo chí Thụy Sĩ đưa tin.

Cờ của Thụy Sĩ và Đan Mạch đều có màu đỏ và trắng và một hình chữ thập. Tuy nhiên, hình dáng của 2 lá cờ và hình chữ thập trên đó khác nhau.
 
Cờ Thụy Sĩ (trái) và cờ Đan Mạch (phải).
Cờ Thụy Sĩ (trái) và cờ Đan Mạch (phải).

Theo Bộ ngoai giao Thụy Sĩ, Tổng thống Burkhalter đang có chuyến thăm Kiev để “nhấn mạnh vai trò tích cực của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine và kế hoạch của OSCE nhằm đẩy mạnh các nỗ lực để giảm tăng căng thẳng tại Ukraine”.

Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Yatsenyuk và Ngoại trưởng Ukraine Andrey Deshchitsa, Tổng thống Burkhalter sẽ tới thành phố cảng Odessa, nơi tâm lý ủng hộ Nga đang gia tăng.

An Bình
Theo RT