1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Úc tuyên bố sẽ tiếp tục do thám Indonesia

(Dân trí) - Úc sẽ không ngừng thu thập thông tin tình báo về Indonesia, nhưng sẽ phối hợp để trở thành một đối tác tin cậy với nước này - Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay 6/12 tuyên bố sau những rạn nứt liên quan đến cáo buộc Úc do thám quốc gia Đông Nam Á.

 
Thủ tướng Úc Abbott và Tổng thống Indonesia Yudhoyono
Thủ tướng Úc Abbott và Tổng thống Indonesia Yudhoyono

Tháng trước, nhiều hãng tin cho biết gián điệp Úc đã “nhắm” tới điện thoại của Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono, vợ ông và giới cấp cao trong chính phủ Indonesia vào năm 2009. Thông tin đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất giữa hai đồng minh chiến lược trong suốt nhiều năm qua.

 

Ngoại trưởng hai nước hôm qua 5/12 đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng và quy tắc ứng xử để phục hồi niềm tin. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã bày tỏ nuối tiếc về vụ việc.

 

Trong khi đó, khi được hỏi liệu Úc có nhất trí ngừng thu thập thông tin tình báo về Indonesia hay không, ông Abbott trả lời: “Không”. Và “chắc chắn họ không đồng ý ngừng thu thập tình báo về Úc”, ông cho biết trên đài phát thanh Fairfax.

 

“Nhưng chúng ta là những người bạn gần gũi và chúng ta là đối tác chiến lược. Chắc chắn tôi muốn Úc là một đối tác tin cậy của Indonesia. Tôi hi vọng Indonesia có thể là một đối tác chiến lược tin cậy của Úc”.

 

Jakarta đã phản ứng giận dữ với thông tin do thám được báo chí đăng tải. Thông tin dựa vào các tài liệu do “kẻ tội đồ”, cựu nhà thầu an ninh của Bộ Quốc phòng Mỹ Edward Snowden tiết lộ. Vụ viếc đã khiến hợp tác song phương giữa Úc và Indonesia trong một số lĩnh vực chính, trong đó có vấn đề buôn bán người, đã bị dừng.

 

Trong chuyến công du tới Jakarta hôm qua, Ngoại trưởng Bishop cho rằng bà và người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa đã nhất trí thiết lập thêm đường dây liên lạc mở, “một đường dây nóng”, nhằm tiến tới phục hồi hợp tác và tránh “những hậu quả không lường trước”.

 

Bà cũng cho hay, Canberra đã nhất trí với kế hoạch 6 điểm do Tổng thống Indonesia Yudhoyono đưa ra vào tuần trước, nhằm thiết lập quy tắc xứng xử để phục hồi niềm tin.

 

Bà cho hay, Canberra sẽ không dùng “bất kỳ hành động hay sử dụng tài sản, nguồn lực, trong đó có tài sản tình báo, nhằm gây hại cho Indonesia”, bà cho hay.

 

Ông Abbott trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ với Indonesia, đặc biệt là hợp tác chặt chẽ giữa hai nước nhằm ngăn chặn buôn bán người.

 

Vũ Quý

Theo AFP