1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Úc: “Hy vọng tìm thấy MH370 đang tăng”

(Dân trí) - Phát biểu trước báo giới ngày 23/3, Thủ tướng Úc Tony Abbott khẳng định hy vọng giải mã số phận của chuyến bay MH370 bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines đang ngày một tăng sau khi các mảnh vỡ không xác định được phát hiện.

Ông Abbott khẳng định có nhiều vật thể được nhìn thấy trong vùng biển các lực lượng quốc tế đang tìm kiếm, cách thành phố Perth khoảng 2500 km.

Thủ tướng Úc Tony
Abbott
Thủ tướng Úc Tony Abbott

“Vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn, nhưng rõ ràng giờ chúng ta đã có một số manh mối đáng tin cậy, và hy vọng ngày một lớn – không gì ngoài hy vọng – rằng chúng ta đang trong hành trình phát hiện những gì đã xảy ra đối với chiếc máy bay xấu số đó”, vị Thủ tướng Úc nói.

Khi được đề nghị cung cấp chi tiết, ông Abbott đề cập tới “một số vật thể nhỏ nằm khá gần nhau trong khu vực do Úc tìm kiếm, bao gồm, theo tôi hiểu, là một tấm palet bằng gỗ”.

Bình luận trên được đưa ra ít giờ sau khi Cơ quan an toàn hàng hải Úc (AMSA) thông báo sẽ có những nỗ lực tiếp theo trong ngày Chủ nhật để kiểm tra xem các vật thể này có liên quan tới MH370 hay không.

Ông Abbott không đề cập cụ thể một hình ảnh được vệ tinh Trung Quốc ghi nhận hôm 18/3 và được công bố hôm qua, vốn cho thấy một vật thể lớn đang nổi tại khu vực hai hình ảnh vệ tinh trước đó cho thấy có khả năng có mảnh vỡ.

Sự tin tưởng của ông Abbott còn tăng lên do những nguồn lực tìm kiếm đang được đưa tới khu vực này. Hai máy bay Trung Quốc cùng hai chiếc Orion của Nhật hôm nay sẽ gia nhập lực lượng 6 máy bay đã tìm kiếm những ngày qua.

“Chắc chắn rằng càng có thêm nhiều máy bay, thêm tàu, sự tự tin của chúng ta trong việc thu gom các vật thể dưới đó càng tăng. Và chắc chắn rằng, trước khi có thể biết rõ những vật đó là gì, chúng ta cần phải vớt được chúng”, ông Abbott tuyên bố.

Rất nhiều máy bay và tàu đang được huy động tới Nam Ấn Độ Dương
Rất nhiều máy bay và tàu đang được huy động tới Nam Ấn Độ Dương

Phát biểu của ông Abbott được đưa ra sau khi ông kết thúc chuyến thăm quốc gia Papua New Guinea láng giềng. Ông cũng bày tỏ sự khen ngợi, vui mừng trước sự tham gia của các lực lượng quốc tế.

“Tôi muốn nói rằng đây thực sự là một nỗ lực lớn của cộng đồng quốc tế và nó cho thấy nhiều quốc gia có thể phối hợp cùng nhau khi lâm vào khó khăn”.

“Đây là một hoạt động nhân đạo rất quan trọng. Chúng ta nợ gần 240 người trên máy bay, chúng ta nợ những người thân đang đau buồn của họ”.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm

Trong bức ảnh vệ tinh được Cơ quan công nghệ và công nghiệp quốc phòng nhà nước Trung Quốc công bố ngày hôm qua, một vật thể có kích thước 22,5 x 13m đã được ghi nhận tại phía Nam Ấn Độ Dương.

Vị trí này chỉ cách nơi các bức ảnh vệ tinh chụp hôm 16/3 và được Úc công bố hôm thứ Năm khoảng 120 km.

“AMSA đã xác định vị trí đó và nó nằm trong vùng tìm kiếm ngày thứ Bảy”, thông báo viết. “Trong ngày thứ Bảy, vật thể này vẫn chưa được tìm thấy AMSA sẽ lưu ý thông tin này trong kế hoạch tìm kiếm ngày Chủ nhật”.

Tối muộn hôm qua, tàu hải quân HMAS Success của Úc đã tới khu vực này. Hai tàu thương mại khác cũng đang tham gia hỗ trợ tìm kiếm tại đây.

“Một máy bay dân sự cho biết nhìn thấy một số vật thể nhỏ bằng mắt thường, trong đó có một tấm palet bằng gỗ, trong bán kính 5km”, AMSA cho biết. “”Một máy bay P3 Orion của không quân New Zealand với các thiết bị quan sát quang điện đã được điều tới đây sau khi máy bay đầu tiên rời đi, nhưng chỉ nhìn thấy một đám tảo biển”.

Chiếc Orion đã thả xuống một phao làm dấu để theo dõi sự dịch chuyển của các vật thể, và một tàu thương mại trong khu vực 36.000 km2 đã được giao nhiệm vụ tìm lại và xác định các vật thể đó”.

Hiện các tàu hải quân của Trung Quốc và Anh cũng đang hướng tới khu vực này.

Thanh Tùng
Tổng hợp