1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Trung Quốc đích thân chỉ huy cứu hộ tàu chìm

(Dân trí) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang đích thân chỉ huy công tác cứu hộ vụ chìm tàu du lịch chở 458 người. Hiện đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian bởi vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu từ trong con tàu, mới có 20 người được cứu mà 18 tiếng đã trôi qua.

Một bức ảnh chụp đoạn sông Trường Giang nước khá lặng vào sáng sớm nay 2/6. Theo

Một bức ảnh chụp đoạn sông Trường Giang nước khá lặng vào sáng sớm nay 2/6. Theo Xinhua, tàu Ngôi sao phương Đông bị chìm vào khoảng 21h30 tối qua, sau khi gặp lốc tại đoạn sông Trường Giang thuộc Jianli, tỉnh Hồ Bắc khi đang trong hành trình từ Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô ở miền đông, tới thành phố Trùng Khánh ở tây nam Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Một bức ảnh chụp đoạn sông Trường Giang nước khá lặng vào sáng sớm nay 2/6. Theo

Trên đáy con tàu đã bị lật úp tối qua, các nhân viên cứu hộ cố gắng lắng nghe tiếng hồi đáp của các nạn nhân. Theo CCTV, đội cứu hộ đã nghe thấy tiếng cầu cứu từ bên trong con tàu chìm. (Ảnh: CN)

Theo tin tức mới nhất của tờ

Theo tin tức mới nhất của tờ Guardian, 20 nạn nhân đã được cứu sống từ con tàu chìm, trong khi ít nhất 5 người đã chết. Một nhân viên cứu hộ dùng búa gõ vào đáy con tàu và lắng nghe hồi đáp. (Ảnh: AP)

Theo tin tức mới nhất của tờ

Theo báo cáo, khi gặp nạn, chiếc tàu chở theo 406 hành khách Trung Quốc, 5 nhân viên du lịch và 47 thủy thủ. Không có hành khách nước ngoài trên tàu. Phần lớn hành khách trên tàu Ngôi sao phương Đông là khách du lịch đã lớn tuổi, từ 50-80. Trong ảnh, đội cứu hộ cứu sống một cụ bà 65 tuổi. (Ảnh: CN)

Theo tin tức mới nhất của tờ

Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành nhưng thời tiết xấu với nhiều sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Theo tin tức mới nhất của tờ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu người còn sống. (Ảnh: Twitter)

Hơn 50 con tàu và 3.000 nhân lực đã được huy động tham gia vào công tác cứu hộ. (Ảnh:

Hơn 50 con tàu và 3.000 nhân lực đã được huy động tham gia vào công tác cứu hộ. (Ảnh: EPA)

Các thợ lặn và binh lính chuẩn bị các trang thiết bị trước khi xuống sống cứu hộ. (Ảnh:

Các thợ lặn và binh lính chuẩn bị các trang thiết bị trước khi xuống sông cứu hộ. (Ảnh: Xinhua)

Đội cứu hộ đang nỗ lực chạy đua cùng thời gian và thời tiết. (Ảnh:

Đội cứu hộ đang nỗ lực chạy đua cùng thời gian và thời tiết. (Ảnh: EPA)

Một thợ lặn đang xuống nước cứu người trong tiết trời mưa và mù sương. (Ảnh:

Một thợ lặn đang xuống nước cứu người trong tiết trời mưa và mù sương. (Ảnh: CN)

Trời mưa và sương mù đang cản trở công tác cứu hộ. (Ảnh:

Trời mưa và sương mù đang cản trở công tác cứu hộ. (Ảnh: AP)

Trời mưa và sương mù đang cản trở công tác cứu hộ. (Ảnh:

Người nhà của các nạn nhân đi trên tàu Ngôi sao phương Đông mong ngóng tin tức từng phút một. (Ảnh: EPA)


Thoa Phạm
Theo EPA, Xinhua, AP