1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Yingluck sẽ tái tranh cử

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ tiếp tục ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2014 , sau khi bà tuyên bố giải tán quốc hội vào hôm qua 9/12.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
 
Lãnh đạo Puea Thai (Vì nước Thái) cầm quyền, ông Charupong Ruangsuwan, ngày 9/12 cho hay đảng này đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử và tên của bà Yingluck sẽ đứng đầu tiên trong danh sách các ứng viên tranh cử.

Theo ông Charupong, bà Yingluck sẽ tranh cử vì ông tin rằng người dân muốn bà trở lại làm thủ tướng. Các thành viên trong đảng cũng ủng hộ bà tái tranh cử.

Ông Charupong nói thêm rằng ủy ban điều hành của đảng Pheu Thai sẽ nhóm họp trong 1 hoặc 2 ngày tới để đưa ra chiến lược tranh cử.

Phó thủ tướng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul hôm qua cho cho biết rằng ông tin bà Yingluck sẽ tái tranh cử, nhưng chưa thảo luận với bà về điều này.

Vào sáng qua 9/12, Thủ tướng Yingluck sẽ tuyên bố giải tán quốc hội, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Chính phủ Thái Lan đã ấn định sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 2/2/2014.

Bất chấp kế hoạch bầu cử, những người biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan hôm qua đã tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck.

Những người biểu tình muốn thay thế chính phủ của bà Yingluck bằng "Hội đồng Nhân dân" và hạn chế sự ảnh hưởng của ông Thaksin, anh trai bà Yingluck, người bị lật đổ trong một cuộc đảo chính 7 năm trước.

An Bình
Theo Bangkok Post